Tin mới

Trung Quốc sẽ "đồng phục hóa" các tòa nhà cao tầng?

Thứ tư, 24/02/2016, 10:59 (GMT+7)

Kiến trúc Trung Quốc sẽ chính thức trở nên ít kỳ lạ hơn.

Một tuyên bố của Ủy ban Nhà nước Trung Quốc vào hôm CHủ nhật cho biết, chỉ dẫn về kế hoạch trong thành phố sẽ cấm những công trình “kỳ lạ” và “có dáng hình kỳ quặc” không có sự kế thừa văn hóa hay tính cách.

THay vì đó chỉ thị kêu gọi các tòa nhà “kinh tế, xanh và đẹp”.

Sự bùng nổ kinh tế của Trung Quốc trong vài thập kỷ qua đã đụng với một sự bùng nổ kiến trúc của các tòa nhà độc đáo, bắt mắt và nước này đã được coi là một sân chơi của các kiến trúc sư.

Bắc Kinh quê nhà của một trong những tòa nhà biểu tượng nhất nước này: trụ sở CCTV được tạo ra bởi Văn phòng Kiến trúc Metropoliatant (OMA). Nó được người dân địa phương đặt nickname là “chiếc quần đùi khổng lồ” do kiến trúc tương tự của nó.

Một số tòa nhà có hình dạng khác lạ ở Trung Quốc:

Trung Quốc từng là một sân chơi cho các kiến trúc sư trong nhiều năm, với món tài trợ béo bở và có lời đối với những nhà kiến trúc danh tiếng ủng hộ những tòa nhà "siêu tưởng". Hôm Chủ nhật (21/2) Ủy ban Nhà nước Trung Quốc đã phát đi những chỉ dẫn kế hoạch thành phố mới. Theo đó, những tòa nhà có kiến trúc kỳ lạ, không có tính kinh tế, thân thiện với môi trường... sẽ bị cấm trong thời gian tới. Ảnh: CNN

Guangzhou Circle

Trụ sở CCTV ở Bắc Kinh được ví là "chiếc quần khổng lồ". Ảnh: CNN

 

Tòa nhà được mở vào năm 2008. Ảnh: CNN

Phoenix Towers được dự kiến xây dựng ở Wuhan, thủ phủ tỉnh Hubei. Các tòa tháp sẽ cao 1 kilometer, dự kiến hoàn thành vào năm 2017 hoặc 2018. Ảnh: CNN

Cổng Orient ở Suzhou, tỉnh Jiangsu cao hơn 300 mét được so sánh với chiếc quần dài. Ảnh: CNN

Khách sạn Sunrise Kempinski cạnh hồ Yanqi của Bắc Kinh có một bến thuyền và được thắp sáng bởi ánh sáng LED chạy bằng thủy điện. Ảnh: CNN

 

Tòa nhà là tháp khách sạn thứ 5 của phức hợp Thành phố của những Giấc mơ trải dài của Macau. Nó khiến liên tưởng đến số 8 may mắn trừu tượng. Ảnh: CNN

Tòa Sheraton 1,5 tỷ USD ở Huzhou, tỉnh Zhejiang nổi tiếng với cấu trúc độc đáo. Đây như một chiếc móng ngựa mang đến may mắn. Ảnh: CNN

Bên ngoài Langham Place giống như những đôi cánh đang hoạt động, khiến "liên tưởng đến sự tự do và không gian" một phát ngôn viên khách sạn cho biết. Ảnh: CNN

Thành phố Ordos được ví là "Thị trấn ma" do ít người ở. Ảnh: CNN

Linh Mai (theo CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news