Tin mới

Trung Quốc siết chặt kiểm soát người nước ngoài

Thứ bảy, 18/06/2016, 09:16 (GMT+7)

Chính quyền Tứ Xuyên sẽ siết chặt kiểm tra người nước ngoài từ 20/5-20/9. Đối tượng thuê người nước ngoài lao động bất hợp pháp cũng bị xử phạt tối đa 15.200 USD.

Chính quyền Tứ Xuyên sẽ siết chặt kiểm tra người nước ngoài từ 20/5-20/9. Đối tượng thuê người nước ngoài lao động bất hợp pháp cũng bị xử phạt tối đa 15.200 USD.

Cảnh sát Tứ Xuyên bắt người cư trú trái phép. Ảnh: Shanghaiist

Đây là động thái quyết liệt nhằm đối phó với việc người nước ngoài nhập cảnh, tạm trú và làm việc bất hợp pháp ở Trung Quốc đang có dấu hiệu gia tăng thời gian qua, gây nên các vấn đề lớn về an sinh xã hội cho Trung Quốc.

Mức phạt tối đa đối với người nhập cảnh hoặc tạm trú phi pháp là 1.500 USD và bị giam giữ 15 ngày. Trường hợp bị trục xuất, họ sẽ không được phép nhập cảnh vào Trung Quốc từ 1 - 5 năm.

Theo điều tra dân số của Trung Quốc năm 2010, số người nước ngoài sống ở quốc gia này lên tới 600.000, trong khi dân số của Trung Quốc lên tới 1,3 tỷ người. Một tỉ lệ khá nhỏ trên tổng số dân. Nhưng số người nước ngoài này lại chủ yếu tập trung tại các khu vực thành phố lớn, những nơi mà việc làm cũng là vấn đề nhức nhối với chính người dân Trung Quốc. Việc thắt chặt này sẽ tạo điều kiện về việc làm hơn cho một số dân thành thị Trung Quốc.

Cảnh sát địa phương đã kêu gọi người dân báo cảnh sát khi phát hiện trường hợp người ngoại quốc vi phạm một trong ba quy định trên.

Quý Vũ (Theo Shanghaiist)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news