Tin mới

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật dọc biên giới Myanmar

Thứ hai, 01/06/2015, 15:22 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo vào ngày 1/6, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật vào ngày 2/6 tại tỉnh Vân Nam, Tây Nam nước này, sát biên giới với Myanmar.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo vào ngày 1/6, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật vào ngày 2/6 tại tỉnh Vân Nam, Tây Nam nước này, sát biên giới với Myanmar.

Kokang, gần biên giới với Trung Quốc

Người phát ngôn của Quân khu Thành Đô, ông Triệu Phi Thông cho biết cuộc tập trận diễn ra tại hai xã nằm sát biên giới vùng lãnh thổ Kokang của Myanmar, bắt đầu từ ngày 2/6 và chưa biết thời gian kết thúc. Các đơn vị tham gia có lực lượng Lục quân và Không quân PLA.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh quân đội chính phủ và Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) bùng phát căng thẳng ở khu vực biên giới Trung Quốc – Myanmar.

Nơi diễn ra cuộc tập trận từng là lãnh thổ Trung Quốc bị trúng đạn pháo từ phía Myanmar trong cuộc giao tranh giữa hai lực lượng quân nổi dậy MNDAA và quân chính phủ. Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp và thiết quân luật ở Kokang sau cuộc giao tranh dữ dội giữa hai nhóm này vào ngày 9/2.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, các cuộc tập trận sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của người dân và cư dân địa phương cũng không được phép tiếp cận khu vực tập trận.

Trung Quốc đã thông báo với phía Myanmar về các cuộc tập trận sắp tới này.

Lực lượng nổi dậy chính ở vùng Kokang sát biên giới Trung Quốc có tên gọi là Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), đứng đầu là thủ lĩnh người gốc Trung Quốc Peng Jiasheng.

Theo Chi MK/Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news