Tin mới

Trung Quốc: Xe hơi bị gà đâm thủng đầu vì xài phụ tùng "rởm"

Thứ tư, 07/05/2014, 15:10 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đang chạy với tốc độ gần 120 km/h, chiếc Toyota Corolla ở Trung Quốc đã bị một con gà mái đâm “thủng đầu” trong khi con gà vẫn sống.

(Tinmoi.vn) Đang chạy với tốc độ gần 120 km/h, chiếc Toyota Corolla ở Trung Quốc đã bị một con gà mái đâm “thủng đầu” trong khi con gà vẫn sống.

 

Chú gà được cho là đã đâm vào một chiếc Toyota Corolla đang chạy với tốc độ gần 120 km/h khi đang băng qua đường trong một khu công nghiệp ở thành phố Giang Tây, Trung Quốc. 

Trung Quốc: Xe hơi bị gà đâm thủng đầu vì xài phụ tùng

Chú gà tạo ra một lỗ hổng lớn trên nắp capo của xe

Cú va chạm mạnh tới mức làm thủng một lỗ khá lớn trên cản trước của xe và làm chú gà mắc kẹt vào đó. Dù vậy, chú gà vẫn sống sót một cách kỳ diệu. 

Theo chủ chiếc xe, anh Huang Lingyong, 31 tuổi, chú gà bất ngờ băng qua đường và lao vào đầu xe khi anh đang lái ở tốc độ khá cao. 

Huang Lingyong đã cố phanh lại khi phát hiện ra chú gà nhưng khi xe dừng lại thì chú gà đã nằm gọn trong lỗ hổng trên cản trước của xe. Ban đầu anh nghĩ rằng nó đã chết, nhưng khi xuống kiểm tra thì nghe tiếng động cục cục từ trong lỗ hổng sau vụ va chạm và chú gà vẫn còn sống khi được nhấc ra.

Trung Quốc: Xe hơi bị gà đâm thủng đầu vì xài phụ tùng

Chú gà vẫn sống sót kì diệu, chỉ có chiếc xe là thiệt hại nặng nề vì xài phụ tùng dỏm

Sự sống sót kì diệu của con gà sau vụ va chạm khi chiếc xe đang ở vận tốc cao đặt dấu hỏi về chất lượng và độ an toàn của xe. Nhà sản xuất xe hơi, một công ty của Nhật Bản, đã nhấn mạnh rằng cản trước của chiếc xe theo thiết kế nguyên bản phải được làm bằng chất liệu kiên cố. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nó đã bị phá hủy dễ dàng bởi một con gia cầm bởi đã bị thay thế bằng một bản sao giá rẻ của Trung Quốc.

Trung Quốc: Xe hơi bị gà đâm thủng đầu vì xài phụ tùng

Huang Lingyong lôi chú gà còn sống sau vụ va chạm ra khỏi xe. Nhiều người đã lên tiếng cảnh tỉnh anh về chất lượng chiếc xe sau vụ tai nạn hi hữu này

Khi bị chất vấn, đại lý bán chiếc xe này cho rằng cản trước của xe không phải là phụ tùng nguyên bản mà là hàng nhái giá rẻ kém chất lượng.

 

Yên Yên (Theo Mirror)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news