Tin mới

Trường mẫu giáo chìm trong biển lửa, 109 trẻ nhập viện

Thứ năm, 17/09/2015, 14:22 (GMT+7)

Tổng cộng 109 trẻ đã phải nhập viện sau khi lửa nhấn chìm một trường mầm non tại Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc hôm 16/9.

Tổng cộng 109 trẻ đã phải nhập viện sau khi lửa nhấn chìm một trường mầm non tại Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc hôm 16/9.

[mecloud]LaCIQgM7iO[/mecloud]

Trường mầm non Donghu nằm ở trên tầng 2 của tòa nhà 5 tầng tên Juchi tại quận Jiaochen, Ninh Đức.

Một đội cứu hỏa ở Jiaocheng đã nhận được thông báo ngay trước buổi trưa ngày 16/9. 56 lính cứu hỏa cùng 10 xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau 1 giờ.

Video đăng tải lên mạng xã hội cho thấy các em nhỏ đu đưa chân và được ném từ trên xuống tấm đệm phí dưới.

Mọi người bên dưới đã căng một tấm bạt lớn để đỡ lấy các em.

Tất cả các học sinh đều đã được sơ tán an toàn, một số em bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần đó, một phát ngôn viên của chính quyền Ninh Đức nói với tờ Global Times. "Hầu hết những đứa trẻ bị thương là do ngạt khói, một số em bị ngọ độc carbon monoxide".

"Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và liệu trường mẫu giáo này có thiếu phương tiện chữa cháy hay không", Chen nói.

Anh Ou Yufano, thành viên đội cứu hỏa Ninh Đức cho biết hơn 60 người, hầu hết là trẻ em đã được giải cứu và 260 người được sơ tán.

Lính cứu hỏa trèo lên tòa nhà để giải cứu người bị nạn. Hơn 100 người, hầu hết là trẻ em đã phải nhập viện sau khi tòa nhà thương mại tại Ninh Đức, Phúc Kiến bốc cháy hôm 16/9. Ảnh: China News Service/Ou Yufan

1 em nhỏ được giải cứu từ tòa nhà đang cháy dữ dội. Ảnh: China News Service/Ou Yufan

Lính cứu hỏa giải cứu các em nhỏ bên trong ngôi trường mẫu giáo Donghu. Ảnh: China News Service/Ou Yufan

Người mắc kẹt trong tòa nhà được giải cứu. Lửa bốc lên vào khoảng 11h27 sáng 16/9 tại tòa nhà Juchi Plaza ở thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến. Ảnh: Xinhua/Ou Yufan

Một em nhỏ bị thương được đưa tới bệnh viện. Ảnh:  China News Service/Ou Yufan

Hiện trường bên trong trường mầm non Donghu sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Xinhua/Jiang Kehong

Các em nhỏ được vứt xuống một tấm bạt được căng sẵn bên dưới. Ảnh: China News Service/Ou Yufan

Người phụ nữ bị ngất do hít phải khí độc. Ảnh: China News Service/Ou Yufan

Lực lượng cứu hộ kiểm tra tòa nhà sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Xinhua/Jiang Kehong

Toàn cảnh tòa nhà sau khi bị "bà hỏa" tấn công. Ảnh:  Xinhua/Jiang Kehong

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news