Tin mới

Truyền thông Hàn lo ngại mất "ngôi vương" khi đội nhà đối đầu Olympic Việt Nam

Thứ tư, 29/08/2018, 14:32 (GMT+7)

Các bài báo hầu hết đều nhận định việc đối mặt với Olympic Việt Nam hiện giờ không còn đơn giản như trước kia khi Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của "phù thủy" Park Hang-seo đang trở thành một "mãnh thú" khó khuất phục ở nền bóng đá châu lục.

Các bài báo hầu hết đều nhận định việc đối mặt với Olympic Việt Nam hiện giờ không còn đơn giản như trước kia khi Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của "phù thủy" Park Hang-seo đang trở thành một "mãnh thú" khó khuất phục ở nền bóng đá châu lục. 

Tờ Korea Joongang Daily của Hàn mới đây đã đăng tải bài bình trên trang chính với nội dung lo ngại tuyển Hàn Quốc sẽ gặp phải khó khăn trong việc bảo vệ chức vô địch khi chạm trán Olympic Việt Nam tại bán kết. 

Theo đó, nội dung của bài bình cho hay hiện nay việc đối mặt với Olympic Việt Nam của Hàn Quốc đã không còn đơn giản như trước kia khi dưới sự dẫn dắt của "phù thủy" Park Hang-seo, Olympic Việt Nam đang trở thành một "mãnh thú" khó khuất phục nhất ở nền bóng đá châu lục, đặc biệt, sau kỳ tích vươn lên thành á quân U23 Châu Á đạt được vào hồi đầu năm nay. 

"Ngựa chiến" Việt Nam khiến truyền thông Hàn Quốc cảm thấy lo ngại. 

Mặc dù cả nhà cầm quân mang họ Park và HLV Kim Hak-bum đều không mong muốn phải chạm trán nhau cho đến trận chung kết, tuy nhiên, việc phải giành dược chiếc vé dự chung kết đối với đội bóng xứ kim chi cũng không khiến ngài Park cảm thấy lo lắng. 

Những người dân ở quê hương ông đang lo âu sẽ không thể bảo vệ thành công "ngôi vương" trước Việt Nam với đấu pháp hiện đại, chiến thuật khó lường và được nhào nặn, biến hóa hữu dụng bởi chiến lược gia tiếng tăm người Hàn Quốc. 

Son Heung-min quyết tâm giành HCV ASIAD 2018 để được miễn đi nghĩa vụ quân sự tại quê nhà.

HLV 59 tuổi này nhấn mạnh: "Lúc tôi làm trợ lý HLV tuyển quốc gia, đã cùng dẫn dắt Hàn Quốc vào đến tận bán kết World Cup 2002 ở quê nhà. Nhưng bây giờ, tôi đã là một HLV trưởng và chắc chắn sẽ không để đội tuyển của mình dừng lại ở bán kết".

Đáp lại những cảnh báo của HLV Park, ông Kim Hak-bum – HLV trưởng Olympic Hàn Quốc cho biết: "Mặc dù Việt Nam đã có nhiều tiến bộ khi được HLV Park dẫn dắt và huấn luyện nhưng Hàn Quốc cũng quyết tâm chiến thắng để bảo vệ chức vô địch. Trận đấu với Việt Nam sắp tới sẽ rất thú vị".

Mặc dù phát biểu của HLV trưởng tuyển Hàn Quốc có phần giảm tải bớt áp lực tâm lý của cầu thủ cũng như xoa dịu nỗi lo của người hâm mộ xứ kim chi, nhưng với những gì mà thầy trò HLV Kim Hak-bum đã trình diễn kể từ vòng bảng thua Malaysia, cho đến tứ kết thắng vất vả Uzbekistan… khiến truyền thông Hàn Quốc e ngại trước cơ hội bảo vệ ngôi vương.

Trong khi đó, hãng thông tấn Chosun của Hàn Quốc có bài "Hiddink của Hàn Quốc thách thức đội bóng quê nhà" với nội dung mô tả độ khó khăn khi đội Olympic Hàn đối đầu với Việt Nam. 

Người cầm quân Park Hang-seo được mệnh danh là HLV Guus Hiddink xứ sở kim chi khi áp dụng những chiến thuật thi đấu hiện đại và hiệu quả khi làm công tác huấn luyện viên.

Bài viết này cũng nhận định rằng HLV Park Hang-seo biết rõ bóng đá Hàn Quốc nhiều hơn ai hết và đó sẽ là trở ngại rất lớn khi Hàn Quốc phải đối đầu Việt Nam tại bán kết ASIAD 2018 diễn ra chiều 29-8. Ngoài ra, đoàn quân xứ kim chi đang gặp phải áp lực tâm lí khá lớn trên con đường bảo vệ chức vô địch.

Nhà ĐKVĐ đã thua đội bóng Đông Nam Á Malaysia tại vòng bảng và vất vả, tốn sức để vượt qua Uzbekistan tại tứ kết… vì vậy, khả năng các tuyển thủ ngôi sao được trông đợi tỏa sáng trước Olympic Việt Nam không đạt được 100% phong độ là điều chắc chắn. Đặc biệt, ngôi sao của Tottenham Son Heung-min ép buộc hoặc phải giành HCV trong tuần này hoặc phải đối mặt với lệnh nhập ngũ, một áp lực khá nặng nề.

Trong khi đó, dưới góc độ chuyên gia, nhiều nhận đỉnh được đưa ra khi "đương kim vô địch" sẽ gặp khó khăn trước lối đá thận trọng và chắc chắn của thầy trò HLV Park Hang-seo. 

Mặc dù trong đội hình của Hàn Quốc hiện tại có nhiều tên tuổi nổi tiếng như Son Heung-min, Lee Seung-woo, Hwang Hee-chan và Cho Hyun-woo vừa tham dự World Cup 2018 tại Nga hồi tháng 6 nhưng Việt Nam không hề tỏ ra lo sợ, nao núng trước sức mạnh Hàn Quốc, ngược lại "ngựa ô" giải đấu càng muốn đối đấu với các cường quốc bóng đá trong khu vực để chứng tỏ uy thế là đội bóng mang danh "diệt" các "ông lớn" Tây Á.

Tờ Korea Times cũng đưa ra quan điểm đồng tình với các hãng truyền thông trong nước khi cho rằng cơ hội giành được HVC trong  ASIAD 2018 môn bóng đá nam thật sự bị đe dọa hơn bao giờ hết khi đoàn quân Hàn Quốc khá mệt mỏi tiến vào bán kết gặp Việt Nam. 

Ngay trên trang chủ của mình, Korea Times có bài  "Lo ngại! Cả hai đội bóng rệu rã gặp nhau tại bán kết". 

Mặc dù vậy, Việt Nam hiện đang có nhiều lợi thế hơn đối thủ khi không bị áp lực tâm lý và có thành tích xuất sắc toàn thắng 5 trận và không để khung thành của mình rung lên lần nào khi vào tới bán kết của giải đấu.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news