Tin mới

Truyền thông Nga: Trump và Kim Jong-un, ai nguy hiểm hơn

Thứ ba, 18/04/2017, 15:56 (GMT+7)

Một người dẫn chương trình của truyền hình hình Nga mới đây đã đưa ra nhận định về câu hỏi, liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump hay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nguy hiểm hơn?

Một người dẫn chương trình của truyền hình hình Nga mới đây đã đưa ra nhận định về câu hỏi, liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump hay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nguy hiểm hơn?

Reuters đưa tin, trong hôm 16/4 vừa qua, Dmitry Kiselyov, người dẫn chương trình tin tức Vesti Nedeli trên kênh Rossiya 1 nói, "thế giới chỉ cách chiến tranh hạt nhân một sợi tóc".

Ông Dmitry Kiselyov.

Trong tuyên bố, Kiselyov nhận định, "chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào vì sự đối đầu giữa hai tính cách". Khi nhận định về việc liệu ai nguy hiểm hơn, người dẫn chương trình này trả lời là Trump, vì "Trump hấp tấp và khó đoán hơn Kim Jong-un".

Theo Kiselyov lý giải, hai nhà lãnh đạo có một số điểm chung, là "ít kinh nghiệm trên trường quốc tế, khó đoán và sẵn sàng chiến tranh". Tuy nhiên, Kim Jong-un ít nguy hiểm hơn vì nhà lãnh đạo Triều Tiên "sẵn sàng đối thoại, không tấn công nước khác".

Tuyên bố trên được đưa ra trong lần đầu tiên Kiselyov lên sóng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kết thúc chuyến thăm Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối trả lời liệu quan điểm của Kiselyov có giống với của Điện Kremlin không.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news