Tin mới

Tử hình phù thủy hành quyết trẻ em được xem nhiều nhất tuần

Thứ bảy, 08/02/2014, 09:31 (GMT+7)

Ấn Độ tử hình phù thủy hành quyết trẻ em, cận vệ thân tín của\nKim Jong Un lộ diện, những ngôi đền kỳ quặc trên thế giới là tin tức\nđược xem nhiều nhất tuần qua.

Ấn Độ tử hình phù thủy hành quyết trẻ em, cận vệ thân tín của Kim Jong Un lộ diện, những ngôi đền kỳ quặc trên thế giới là tin tức được xem nhiều nhất tuần qua.

Tòa án Ấn Độ vừa kết án tử hình người đàn ông tự xưng là phù thủy vì uống máu một em bé theo nghi lễ kỳ quái. Ảnh: India.tv

Một người phụ nữ lớn tuổi sống ở thành phố Sydney, Australia đã qua đời tại nhà riêng từ đầu năm 2004 nhưng không ai hay biết. Ảnh: News.com.au.

Nhà thờ Waldsassen Basilica lưu giữ 10 bộ hài cốt đeo trang sức trong khi cư dân ở Phra Nang (Thái Lan) thờ thần biển. Đó là 2 trong số những đền, chùa kỳ quặc trên thế giới. Ảnh: Listverse.

Một ngư dân tại Mexico trôi dạt cùng tàu trên biển từ tháng 12/2012 nhưng vẫn sống sót nhờ ăn cá, rùa và uống máu chim biển. Ảnh: Daily Mail

Hội chứng "nhà máy bia tự động" khiến nạn nhân thường xuyên rơi vào trạng thái say dù không uống rượu, còn những người mắc hội chứng "xác chết di động" luôn nghĩ họ đã lìa đời. Đó là những căn bệnh kỳ lạ của cơ thể. Ảnh minh họa: Listverse

Một thanh kiếm bí ẩn có chiều dài gần 2 m và nặng hơn 3 kg luôn sát cánh cùng hiệp sĩ nổi tiếng người Scotland trong những cuộc chiến Trung cổ đẫm máu. Ảnh: Blogspot

Yakuza - xã hội đen Nhật Bản, là những tổ chức được cho là đang thâu tóm nền giải trí của quốc gia này với những thương vụ làm ăn đen tối, chi phối bằng tiền và máu. Ảnh: Blogspot

Trong một trận bao vây thuộc Chiến tranh Triều Tiên, thủy quân lục chiến Mỹ yêu cầu chi viện đạn pháo, nhưng lực lượng hậu cần thả kẹo xuống trận địa vì hiểu nhầm mật mã. Đó là một trong số những tình huống kỳ lạ nhất trong lịch sử chiến tranh. Ảnh: Listverse

Một số căn cứ quân sự kỳ lạ tọa lạc ở những vị trí địa lý vô cùng khắc nghiệt tưởng chừng như không thể phục vụ cho các hoạt động quân sự. Ảnh: Popularmechanics

Những bức ảnh Triều Tiên mới công bố cho thấy vệ sĩ từng tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong Il giờ tiếp tục bảo vệ Kim Jong Un. Ảnh: Nknews

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news