Tin mới

Hari Won bị liệt nửa mặt: Chuyên gia chỉ ra sai lầm giới trẻ thường mắc gây ra bệnh, phòng tránh thế nào?

Thứ năm, 04/08/2022, 11:04 (GMT+7)

Hiểu đúng về bệnh liệt bell trái (liệt nửa mặt) mà Hari Won vừa mắc phải.

Đêm muộn 2/8, mạng xã hội nháo nhác khi Hari Won chia sẻ ảnh chụp giấy khám bệnh cùng nửa khuôn mặt kèm dòng trạng thái tiết lộ tình trạng sức khoẻ của mình có vấn đề. Nữ ca sĩ cho biết mình bị liệt dây thần kinh số 7, cùng với đó là viêm cơ.

Mạng xã hội nháo nhác khi Hari Won tiết lộ tình trạng sức khoẻ bất ổn
Mạng xã hội nháo nhác khi Hari Won tiết lộ tình trạng sức khoẻ bất ổn

Đáng chú ý, kết quả chẩn đoán cô bị "Liệt bell trái" khiến người hâm mộ lo lắng. Hari Won cho biết cô không dám cười khi bị làm vì cười sẽ bị méo, cô cần quãng thời gian từ 2-4 tuần mới có thể hồi phục sức khỏe. 

Trên các diễn đàn mạng, netizen không khỏi xôn xao lo ngại tình hình bệnh tật sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc lẫn công việc của giọng ca Hương Đêm Bay Xa. Theo các chuyên gia y tế, liệt bell hay liệt mặt ngoại biên ngày càng phổ biến, thường bắt gặp ở mọi lứa tuổi, mọi giới tính...

Trả lời trên báo Thanh Niên, Bác sĩ Nguyễn Phối Hiền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cơ sở 3 cho biết có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh, nhưng chiếm tới 80% là do lạnh. Ngoài ra còn do viêm nhiễm, tổn thương nền sọ, do khối u, thiếu ngủ, stress, giảm sức đề kháng...

Từ một người đang khỏe bỗng một hôm trở thành bệnh nhân khiến Hari Won sốc nặng
Từ một người đang khỏe bỗng một hôm trở thành bệnh nhân khiến Hari Won sốc nặng

Liệt nửa mặt sẽ gây ra một số hậu quả như các biến chứng về mắt (viêm kết mạc, viêm giác mạc, lộn mí), đồng vận, co thắt nửa mặt, nước mắt cá sấu. Tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm trong thời gian ngắn, chi phí thấp.

Về cách phòng bệnh, chuyên gia cho biết nên giữ ấm cho cơ thể khi trời lạnh. Không nên để quạt, máy điều hòa thổi vào thẳng mặt khi ngủ. Việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể cũng rất quan trọng.

Trước khi thông báo tình hình sức khỏe, Hari Won từng khiến người hâm mộ rùng rợn khi đăng tải hình ảnh châm cứu toàn mặt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đây thực chất là phương pháp chữa trị theo y học cổ truyền giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng. 

Hari Won đăng tải hình ảnh châm cứu phần mặt
Hari Won đăng tải hình ảnh châm cứu phần mặt
Diện mạo mới nhất của Hari Won sau tuyên bố bị liệt nửa mặt. Người hâm mộ mong muốn nữ ca sĩ sẽ giành thời gian để chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn
Diện mạo mới nhất của Hari Won sau tuyên bố bị liệt nửa mặt. Người hâm mộ mong muốn nữ ca sĩ sẽ giành thời gian để chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn

>>> XEM THÊM: Cảnh tượng đẫm nước mắt: Con ruột Phi Nhung đoàn tụ gia đình, khán giả bàng hoàng nhận ra một sự thật  

Ảnh: Tổng hợp 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news