Tin mới

U23 Thái Lan tiếp tục gặp 'bất lợi' trước màn tái đấu với U23 Việt Nam

Thứ ba, 31/05/2022, 10:47 (GMT+7)

Hiện tại, U23 Thái Lan vẫn chưa có đủ quân số tại Uzbekistan để chuẩn bị cho màn so tài với U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022.

Tối ngày 29/5, U23 Thái Lan đã chính thức lên đường dự VCK U23 châu Á 2022 diễn ra tại Uzbekistan. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa Vàng vừa đón nhận tin không vui khi chưa có đầy đủ quân số. Lý do là bởi một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Số cầu thủ U23 Thái Lan đến sau gồm 6 người được công bố chính thức là ngôi sao tấn công Suphanat Mueanta, hậu vệ Airfan Doloh, thủ môn Nopphon Lakhonphon (đều của CLB Buriram United), tiền đạo Sittichok Paso từ CLB FC Ryukyu (Nhật Bản), trung vệ Jonathan Khemdee (CLB OB, Đan Mạch) và tiền vệ Channarong Promsrikaew (CLB Union Adarve, Tây Ban Nha).

U23 Thái Lan chưa có đầy đủ lực lượng khi đến Uzbekistan. Ảnh: Internet
U23 Thái Lan chưa có đầy đủ lực lượng khi đến Uzbekistan. Ảnh: Internet

Điều này sẽ khiến đội bóng của HLV Worawut Srimaka gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai luyện tập. Theo lịch thi đấu được BTC công bố, U23 Thái Lan sẽ có trận tái đấu với U23 Việt Nam vào ngày 2/6.

Do đó, tờ SMMSPORT dự đoán: “6 cầu thủ đến sau hoàn toàn không kịp thời gian để hồi phục và làm quen thời tiết tại Uzbekistan để ra sân thi đấu ngay, vì khả năng họ đến tập trung cùng phần còn lại của U23 Thái Lan có thể vào chiều tối 1/6. Trong khi ngay ngày hôm sau (2/6) U23 Thái Lan đã ra sân thi đấu với U23 Việt Nam lúc 20h00 (giờ địa phương, khoảng 22h00, giờ Việt Nam) trên sân Milliy ở thành phố Tashkent”.

HLV Worawoot Srimaka cũng cho biết: “Hành trình của U23 Thái Lan đến Uzbekistan rất mệt nhọc, vì các chuyến bay và phải quá cảnh kéo dài gần 17h00 đồng hồ. Do đó, ưu tiên của chúng tôi là khi đến nơi sẽ nghỉ ngơi để mọi người lấy lại sức lực trước khi tập luyện và chuẩn bị ngay cho trận ra quân”.

Sau thất bại ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 hôm 22/5, U23 Thái Lan đang rất quyết tâm phục thù U23 Việt Nam ở trận đấu tới đây.

Ở giải đấu lần này, cả hai đội bóng đều có những thay đổi trên băng ghế chỉ đạo so với giải đấu vừa kết thúc cách đây 1 tuần. Trong khi ông Worawut Srimaka trở lại thay cho HLV Mano Polking thì U23 Việt Nam cũng có vị thuyền trưởng mới là HLV người Hàn Quốc - Gong Oh-kyun. 

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: Internet
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: Internet

Hiện tại, U23 Việt Nam đã có đầy đủ lực lượng tại Uzbekistan và sẽ có buổi tập đầu tiên tại đây vào chiều ngày 30/5. Tại VCK U23 châu Á 2022, ba đội bóng ở khu vực Đông Nam Á là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia nằm cùng 1 bảng, đội bóng còn lại là U23 Hàn Quốc.

Sau trận gặp U23 Thái Lan, U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 5/6 trước khi đá trận cuối ở bảng C gặp U23 Malaysia vào ngày 8/6 (đều lúc 20h00, giờ Việt Nam).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news