Tin mới

UBND xã đưa ra tình tiết gây sốc về mẹ của các 'chú tiểu' Tịnh Thất Bồng Lai, sự thật có như CEO 'phán'?

Thứ sáu, 12/11/2021, 14:05 (GMT+7)

Những thông tin mới nhất về Tịnh Thất Bồng Lai tiếp tục được công bố, thu hút sự quan tâm của công chúng.

Hơn một năm trước, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã đưa ra những thông tin xác minh về hoạt động của Tịnh Thất Bồng Lai với hàng loạt sai phạm động trời. Kể từ thời gian đó cho đến nay, địa điểm này đã đổi tên tuy nhiên vẫn thản nhiên hoạt động, khiến công chúng phẫn nộ. Bộ Nội Vụ mới đâu cũng lên tiếng khẳng định đây là nơi thờ tự bất hợp pháp, đáng chú ý hơn cả là mối quan hệ huyết thống phức tạp của các thành viên sống tại đây.

Mối quan hệ huyết thống phức tạp của các thành viên sống tại Tịnh Thất Bồng Lai là mối quan hệ hàng đầu của công chúng. Ảnh: Internet
Mối quan hệ huyết thống phức tạp của các thành viên sống tại Tịnh Thất Bồng Lai là mối quan hệ hàng đầu của công chúng. Ảnh: Internet

Trước sức nóng của dư luận, mới đây đại diện UBND xã Khánh Hòa Tây nơi Tịnh Thất Bồng Lai "đóng đô" xác nhận với Đài Long An  rằng cơ quan này từng làm giấy khai sinh cho 3 bé sống tại Tịnh Thất, mẹ của 3 bé này đều người sống trong Tịnh Thất. Tuy nhiên, thông tin khiến công chúng xôn xao hơn cả là một số em lại làm thủ tục tại địa phương khác.

Chỉ có 3 trong số những 'chú tiểu' sống tại Tịnh Thất Bồng Lai đăng ký khai sinh tại UBND xã Khánh Hòa Tây. Ảnh: Internet
Chỉ có 3 trong số những "chú tiểu" sống tại Tịnh Thất Bồng Lai đăng ký khai sinh tại UBND xã Khánh Hòa Tây. Ảnh: Internet

Ngay sau khi chia sẻ thông tin này đã tạo nên làn sóng bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng trong câu chuyện này khúc mắc thì những chú tiểu ở đây mới đăng kí giấy tờ tại địa phương khác. Thậm chí, 1 tài khoản Facebook khẳng định đây là động thái nhằm đánh lạc hướng dư luận.

Tịnh Thất Bồng Lai cửa đóng then cài nhiều ngày qua. Ảnh: Dân Việt
Tịnh Thất Bồng Lai cửa đóng then cài nhiều ngày qua. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, Hoàn Nguyên - một trong những người từng thay mặt Tịnh Thất Bồng Lai đưa ra phát ngôn cho biết, việc các "ni cô" xuất hiện với tư cách mẹ trên giấy khai sinh là điều hết sức bình thường. Tất cả chỉ là pháp lý còn về sự thật thì mối quan hệ này không cùng huyết thống. Hoàn Nguyên còn đưa kèm hình ảnh các "ni cô" đến để đón các bé về Tịnh Thất nuôi, nhưng khi được hỏi địa điểm đón thì người này từ chối trả lời.

Hoàn Nguyên - một trong những người từng thay mặt Tịnh Thất Bồng Lai đưa ra phát ngôn. Ảnh: FBNV
Hoàn Nguyên - một trong những người từng thay mặt Tịnh Thất Bồng Lai đưa ra phát ngôn. Ảnh: FBNV

Theo Công an tỉnh Long An, Tịnh Thất Bồng Lai là tụ điểm lợi dụng tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi. Những người sống, sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ Phật giáo.

>>> XEM THÊM: Lùm xùm Từ thiện vừa 'nguội', cơ quan của Bộ Công An phát đi thông báo quan trọng, fan lo cho Thủy Tiên - Trấn Thành - Hoài Linh 

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news