Tin mới

Ukraine huấn luyện “đơn vị đặc biệt” để chiếm lại Crimea

Thứ bảy, 27/02/2016, 23:02 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine cho biết nước này đang huấn luyện một đơn vị đặc biệt giúp Kiev giành lại Crimea. Cùng lúc, Tổng thống Poroshenko cũng tính việc đưa quân đội tới dọc biên giới bán đảo này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine cho biết nước này đang huấn luyện một đơn vị đặc biệt giúp Kiev giành lại Crimea. Cùng lúc, Tổng thống Poroshenko cũng tính việc đưa quân đội tới dọc biên giới bán đảo này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov. Ảnh chụp màn hình

Trả lời phỏng vấn kênh 1+1 TV của Ukraine, ông Arsen Avakov, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này nói: "Chúng ta chẳng có gì. Chúng ta cần một quân đội mới, một lực lượng Vệ binh quốc gia mới, một lực lượng cảnh sát mới. Đây là những gì mà chính phủ Ukraine làm hiện nay. Chúng ta phải khôi phục lại tất cả những ddieuf này và sau khi đủ thì Crimea sẽ trở lại với chúng ta. Tôi không nghi ngờ gì điều này cả".

Bộ trưởng Ukraine nói rằng trong thực tế, Kiev hiện đang đào tạo một lực lượng đặc biệt, tách rời với Vệ binh Quốc gia.

"Chúng tôi đang huấn luyện một số người với sự giúp đỡ của Mustafa Dzhemilev và Refat Chubarov (các nhà hoạt động Tatar Crimea ở Ukraine). Chúng tôi đang tiến hành một kế hoạch để giành lại Crimea", ông nói

Ngày 26/2, Tổng thống Petro Poroshenko đã giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang soạn thảo các đề xuất về tăng cường tại biên giới giữa Ukraine và Crimea.

Mục đích chính của động thái này là để đối phó với khả năng ngày càng tăng của Quân đội Nga tại Crimea, ông Poroshenko nói.

Bảo Linh (theo Russia Today)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news