Tin mới

Vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, tài xế 'ma men' nêu lý do khiến tất cả ngán ngẩm

Thứ năm, 10/09/2020, 14:31 (GMT+7)

Khi được CSGT hỏi: "Sao lại uống nhiều thế?" tài xế trả lời ráo hoảnh: "Bố vợ anh chết, anh chẳng uống nhiều". Câu trả lời của 'ma men' này khiến tất cả đồng loạt quay mặt, cười trừ.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh làm việc giữa đồng chí CSGT và nam tài xế tại hiện trường một vụ tai nạn được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội. Clip gây chú ý vì lý do uống nhiều của tài xế khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.

Trong clip, CSGT đo nồng độ cồn của tài xế và kết quả lên tới 1,444mg/lít khí thở. Nhìn kết quả cao vượt ngưỡng nhiều lần cho phép, đồng chí CSGT ngán ngẩm hỏi: "Sao lại uống nhiều thế?". Nam tài xế dõng dạc trả lời: "Bố vợ anh chết, anh chẳng uống nhiều".

Câu trả lời kiểu lý sự cùn của tài xế khiến tất cả đồng loạt quay mặt, cười trừ. Có lẽ bố vợ của tài xế mới mất và trong khi tiếp khách đến viếng, anh ta đã uống quá chén nên không còn giữ được tỉnh táo.

Theo Nghị định 100/2019, áp dụng 1/1/2020, người điều khiển phương tiện giao thông vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.4 mg/1 lít khí thở sẽ bị phạt 30.000.000 - 40.000.000 (tước GPLX 22 – 24 tháng), đối với ô tô.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news