Tin mới

Video: Bé gái 4 tuổi bị bạo hành dã man được gặp lại cha ruột

Thứ tư, 17/09/2014, 10:56 (GMT+7)

Trưa 15/9, anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Vĩnh Long, tên thường gọi là Thành) đã đến biện viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để nhận con ruột của mình là bé Ngân - nạn nhân bị mẹ và cha dượng bạo hành dã man. Tại đây, anh Tố đã đưa ra cuốn sổ hộ khẩu gia đình có tên của bé là Trần Thị Kim Ngân (không phải mang họ Đỗ Thị Kim Ngân) và vợ anh là Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng con trai lớn Trần Văn T. (8 tuổi).

Trưa 15/9, anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Vĩnh Long, tên thường gọi là Thành) đã đến biện viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để nhận con ruột của mình là bé Ngân - nạn nhân bị mẹ và cha dượng bạo hành dã man. Tại đây, anh Tố đã đưa ra cuốn sổ hộ khẩu gia đình có tên của bé là Trần Thị Kim Ngân (không phải mang họ Đỗ Thị Kim Ngân) và vợ anh là Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng con trai lớn Trần Văn T. (8 tuổi).

 

 

Phương Huyền

Tổng hợp/ Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news