Tin mới

Video: Cảnh nhựa đường tan chảy vì nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ

Thứ năm, 26/05/2016, 10:14 (GMT+7)

Nhiệt độ lên tới 51 độ C đã khiến lớp nhựa trên đường phố ở Ấn Độ bị tan chảy, khiến chính quyền phải liên tục tưới nước làm mát để khắc phục tình trạng này.

Nhiệt độ lên tới 51 độ C đã khiến lớp nhựa trên đường phố ở Ấn Độ bị tan chảy, khiến chính quyền phải liên tục tưới nước làm mát để khắc phục tình trạng này.

Theo trang tin News.com.au, người dân ở nhiều nơi tại Ấn Độ gặp không ít khó khăn khi đi bộ bởi nhựa đường chảy ra làm cho chân họ bị dính, rất khó di chuyển.

[mecloud]QjUNdsDWcj[/mecloud]

Thành phố Phalodi thuộc bang Rajasth đã ghi nhận mức nhiệt độ ngoài trời lên đến 51 độ C, phá kỷ lục 50,6 độ C năm 1956 của thành phố Alwar. Một số bệnh viện phải dành riêng giường để điều trị những người bị sốc nhiệt.

Nắng nóng xuất hiện vài tuần nay ở miền bắc Ấn Độ, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên trên mức 40 độ C, khiến nhiều trường học phải đóng cửa.

Truyền thông Ấn Độ cho biết, nắng nóng và oi bức đã khiến 16 người ở bang Rajasthan thiệt mạng, gần 17.000 ngôi làng đối mặt với nguy cơ thiếu nưới.

Xem thêm video:

[mecloud]jMCT938oEW[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news