Tin mới

Video: Du khách Mỹ bật khóc vì bị Triều Tiên phạt tù khổ sai 15 năm

Thứ năm, 17/03/2016, 09:10 (GMT+7)

Ngày 16/3, Triều Tiên đã tuyên bố phạt 15 năm tù khổ sai đối với một du khách Mỹ vì tội danh chống phá nhà nước. Du khách này là một sinh viên đã bị cáo buộc lấy cắp biểu ngữ ở khách sạn Bình Nhưỡng.

Ngày 16/3, Triều Tiên đã tuyên bố phạt 15 năm tù khổ sai đối với một du khách Mỹ vì tội danh chống phá nhà nước. Du khách này là một sinh viên đã bị cáo buộc lấy cắp biểu ngữ ở khách sạn Bình Nhưỡng.

[mecloud]RvkttfrYjy[/mecloud]

Tân Hoa xã đưa tin Otto Warmbier, 21 tuổi, hiện là sinh viên năm 3 Trường ĐH Virginia (Mỹ) đã bị bắt giữ khi cố đánh cắp một khẩu hiệu tuyên truyền trong khách sạn quốc tế Yanggakdo ở Bình Nhưỡng.

Tại tòa, Warmbier khai mình lấy trộm biểu ngữ cho mẹ một người bạn để đổi lấy một chiếc xe cũ trị giá 10.000 USD. Biểu ngữ này sẽ được treo tạo một nhà thờ ở Wyoming, bang Ohio. Tuy nhiên, nhà thờ này đã phủ nhận lời khai của Warmbier. Khi bị kết án, thanh niên này đã bật khóc.

Thanh niên này cũng cho biết nếu mình bị bắt và không thể quay về thì gia đình sẽ nhận được 200.000 USD tiền "bù đắp".

Truyền thông Triều Tiên đưa tin Warmbier bị kết án theo một điều trong Bộ luật hình sự liên quan tới tội chống phá nhà nước. Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 29/2, Warmbier thú nhận có "hành động thù địch" chống phá chính quyền Triều Tiên.

Sau khi nhận được thông báo kết án, một phát ngôn viên Nhà Trắng đã cáo buộc Triều Tiên dùng công dân Mỹ làm "quân cờ theo đuổi mục đích chính trị".

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news