Tin mới

Video: Giải cứu 4 thợ mỏ mắc kẹt 36 ngày dưới lòng đất

Thứ bảy, 30/01/2016, 09:09 (GMT+7)

Trung Quốc vừa giải cứu thành công 4 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất ở độ sâu hơn 200 mét trong vòng 36 ngày.

Trung Quốc vừa giải cứu thành công 4 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất ở độ sâu hơn 200 mét trong vòng 36 ngày.

Đêm qua (29/1), 4 thợ mỏ bị mắc kẹt sau vụ sập mỏ hôm 25/12 ở miền đông Trung Quốc cuối cùng đã được kéo lên.

Lực lượng cứu hộ đã đưa những người bị nạn ra khỏi mỏ thạch cao bị sập tại huyện Pingyi, miền đông Trung Quốc.

Cuộc giải cứu đã được phát trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Các thợ mỏ đã được đưa tới bệnh viện nhưng tình trạng chưa được thông báo.

Có 29 người làm việc tại một mỏ thạch cao hôm 25/12/2015 khi mỏ sập. Ít nhất 1 người chết, 11 người được giải thoát và 17 người được cho là đã bị mắc kẹt dưới lòng đất.

5 ngày sau đó, những nhân viên cứu hộ đã đưa những camera hồng ngoại vào trong mỏ và tìm thấy 4 người sống sót, CCTV cho biết.

Thông qua một lỗ hổng, lực lượng cứu hộ đưa đồ ăn, đèn và quần áo xuống cho 4 người này. Hiện 13 thợ mỏ khác vẫn đang mất tích.

Theo thời gian, các nhân viên cứu hộ đã khoan 1 hố lớn hướng tới phía những người sống sót.

Ban đầu, các nhân viên cứu hộ lên kế hoạch đưa một chiếc bao có kích thước bằng con người xuống cho 4 thợ mỏ. Nhưng trong video của CCTV, không thấy có cái bao nào khi những thợ mỏ được đưa lên mặt đất.

Dưới đây là đoạn video ghi lại cuộc giải cứu ngoạn mục này.

[mecloud]gNRTtGRy7f[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news