Tin mới

Video: Kẻ mang dao bị bắn chết tại đồn cảnh sát Pháp

Thứ sáu, 08/01/2016, 10:01 (GMT+7)

Một người đàn ông mang dao và đai thuốc nổ giả đã bị bắn chết bên ngoài một đồn cảnh sát ở Paris, Pháp.

Một người đàn ông mang dao và đai thuốc nổ giả đã bị bắn chết bên ngoài một đồn cảnh sát ở Paris, Pháp đúng vào dịp nước này kỷ niệm 1 năm vụ xả súng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo.

[mecloud]hh9hYORwo6[/mecloud]

Tờ Russia Today của Nga đưa tin vụ việc xảy ra tối hôm qua (7/1) tại đồn cảnh sát Goutte d'Or, quận 18, Paris.

Công tố viên Paris cho biết người đàn ông này mang theo 1 con dao, 1 di động, 1 tờ giấy có hình cờ Nhà nước Hồi giáo IS. Khi xông vào đồng, hắn ta hét lên "Allahu Akbar" - Thánh Allah vĩ đại (tiếng Ả Rập).

Hãng AP đưa tin người này còn mang theo đai thuốc nổ giả.

Hiện trường nơi cảnh sát bắt chết người đàn ông mang dao và đai thuốc nổ giả ở Paris, Pháp. Ảnh: Twitter Anna Polonyi

Dựa vào dấu vân tay, các quan chức xác định người này tên Sallah Ali, 20 tuổi đến từ Casablanca, Morocco và là người vô gia cư ở thời điểm tử vong.

Ali từng bị kết án trộm cắp, bị bắt giữ cùng một băng nhóm ăn trộm ở miền nam nước Pháp vào năm 2013.

Reuters dẫn lời một cảnh sát cho biết: "Các đồng nghiệp của tôi nói rằng anh ta muốn nổ tung mình. Anh ta hét lên "Allahu Akbar" và thấy có những sợi lồi ra từ trong quần áo. Đó là lý do cảnh sát nổ súng".

Một nhân chứng cho biết đã nghe thấy 2, 3 tiếng súng.

AP cho biết cảnh sát đang điều tra theo hướng "có nhiều khả năng là khủng bố" nhưngngười phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet thì cho rằng còn quá sớm để khẳng định theo hướng này.

Sự việc xảy ra đúng dịp Pháp kỷ niệm dung 1 năm vụ xả súng vào tòa soạn Charlie Hebdo ngày 7/1/2015.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news