Tin mới

Video: Lính thủy đánh bộ Mỹ tay không bắt cá mập 300 kg

Thứ hai, 04/07/2016, 13:38 (GMT+7)

Một lính thủy đánh bộ Mỹ là David Schmidt đã dùng tay không bắt giữ một con cá mập hổ nặng gần 300 kg để phục vụ công tác nghiên cứu.

Một lính thủy đánh bộ Mỹ là David Schmidt đã dùng tay không bắt giữ một con cá mập hổ nặng gần 300 kg để phục vụ công tác nghiên cứu.

[mecloud]An7fj8STgn[/mecloud]

Theo đoạn video do người qua đường ghi lại và Telegraph đăng tải, sự việc xảy ra trên bãi biển Topsail, bang North Carolina. Schmidt dùng tay không banh hàm một con cá mập hổ dài 3 m, nặng gần 300 kg để nghiên cứu. Cảnh quay cho thấy Schmidt đang giúp các đồng nghiệp thuộc Chương trình nghiên cứu Động vật ăn thịt Apex (APP)kiểm tra con cá mập.

Một lính thủy đánh bộ Mỹ dùng tay không banh hàm một con cá mập hổ để phục vụ công tác nghiên cứu.

Schmidt có sở thích câu những sinh vật biển khổng lồ. Anh thường xuyên bắt, gắn thẻ, tiến hành đo đạc sau đó thả những con cá mập trở lại biển.

Kelsey Schmidt, người đi cùng David Schmidt cho biết, họ phải bơi thuyền kayak ra xa khoảng 300 - 400 m để đưa con cá mập vào bờ. Khi mở miệng nó ra, nhóm phát hiện con vật quá lớn để gắn thẻ nên đã trả nó về biển.

[mecloud]h5sjgB2RRg[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news