Tin mới

Video: Nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đấm nhau, ném chai lọ ngay giữa nghị trường

Thứ ba, 03/05/2016, 17:59 (GMT+7)

Cuộc họp của ủy ban hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi vào hỗn loạn khi cuộc khẩu chiến giữa Đảng Phát triển và Công lý cầm quyền (AKP) và Đảng Dân chủ Nhân dân đối lập (HPD) vượt khỏi tầm kiểm soát dẫn tới ẩu đả.

Cuộc họp của ủy ban hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi vào hỗn loạn khi cuộc khẩu chiến giữa Đảng Phát triển và Công lý cầm quyền (AKP) và Đảng Dân chủ Nhân dân đối lập (HPD) vượt khỏi tầm kiểm soát dẫn tới ẩu đả.

Cuộc loạn đả được châm ngòi bởi câu nói của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bekir Bozdag khi ông này đổ lỗi cho HDP (ủng hộ người Kurd) kích động một cuộc ẩu đả tương tự hôm 28/4. Ngay lập tức, bình luận khiến nghị sĩ Garo Paylan của đảng HDP giận giữ. Ông nói bình luận này là "vu khống".

Đoạn video ghi lại cảnh các đại biểu đấm nhau, trèo cả lên bàn và ném những chai nước về phía người khác.

[mecloud]GxRBbBOv9E[/mecloud]

Cuộc tranh luận lần này nhằm sửa đổi hiến pháp nhằm tước quyền miễn trừ pháp lý của các nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ. HDP coi động thái này là nỗ lực của chính quyền nhằm mở đường để truy tố các nghị sĩ phe đối lập.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang cáo buộc HDP có quan hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị Thổ coi là ngoài vòng pháp luật. Tới lượt mình, HDP đổ lỗi cho PKK về cuộc đàn áp đang diễn ra với người Kurd ở phía đông nam đất nước. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc đàn áp này từ tháng 8/2015.

Cuộc họp diễn ra hôm 28/4 cũng vấp phải bạo lực và phải chuyển sang 2/5. Tại phiên họp trước, Đảng HDP đã từ chối sửa đổi hiến pháp, yêu cầu chính phủ rút quân khỏi phía đông nam đất nước. Tại khu vực này, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt và triển khai pháo hạng nặng để chống lại dân thường trong cuộc săn lùng chiến binh người Kurd.

Bảo Linh (RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news