Tin mới

Video: Nhà khoa học bơi cùng loài cá mập lớn nhất thế giới

Thứ năm, 10/09/2015, 14:12 (GMT+7)

Viện Bảo tồn quốc tế vừa công bố đoạn video một nhà hải dương học bơi cùng những con cá mập voi tại Công viên Hải dương quốc gia vịnh Cenderawasih, Indonesia.

Viện Bảo tồn quốc tế vừa công bố đoạn video một nhà hải dương học bơi cùng những con cá mập voi tại Công viên Hải dương quốc gia vịnh Cenderawasih, Indonesia.

[mecloud]HnWFHHLdJW[/mecloud]

Cá mập voi lần đầu tiên được phát hiện vào thế kỷ 19 bởi Tiến sĩ Andrew Smith, là loài cá mập lớn nhất và là một trong những loài cá lớn nhất thế giới cho đến nay được phát hiện. Chiều dài cơ thể chúng có thể lên tới 12 m. Song không giống với những loài cá mập khác, cá mập voi không săn mồi.

Những chấm trắng trên cơ thể là một trong những nét đặc trưng của cá mập voi.

Cá mập voi sống ở các biển nhiệt đới trên trái đất. Chúng thường tập trung tại vùng biển gần Isla Mujeres, Mexico do đây là nơi cá ngừ đẻ trứng và “thực đơn yêu thích” của cá mập voi chính là trứng cá ngừ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news