Tin mới

Video: Xem nữ phi công Mỹ đầu tiên lái chiến đấu cơ tàng hình

Thứ bảy, 09/05/2015, 14:35 (GMT+7)

Trung tá Christine Mau trở thành nữ phi công đầu tiên của Không quân Mỹ lái chiến đấu cơ F-35 rời căn cứ Eglin ở Florida bay vào bầu trời, sau thời gian huấn luyện trong môi trường giả lập.

Trung tá Christine Mau trở thành nữ phi công đầu tiên của Không quân Mỹ lái chiến đấu cơ F-35 rời căn cứ Eglin ở Florida bay vào bầu trời, sau thời gian huấn luyện trong môi trường giả lập.

Sáng 5/5, nữ trung tá Mau lần đầu tiên được ngồi vào chiếc chiến đấu cơ phản lực tối tân nhất của Mỹ,  chiếc F-35 Lightning II, rời căn cứ Không quân Eglin ở Florida bay vào bầu trời.

Được biết, để có thể lái F-35 thật, Mau đã hoàn thành 14 chương trình đào tạo bay ảo trong môi trường giả lập. 

Chiếc F-35A của nữ trung tá Christine Mau được thực hiện nghi lễ tưới nước chào mừng sau khi hoàn thành chuyến bay lần đầu tiên.

[mecloud]p9X2QfGECj[/mecloud]

Trong một thông cáo báo chí, cô chia sẻ rằng mình thật sự hơi sốc khi ngồi lên chiếc F-35 do mình lái, mặc dù có máy bay hỗ trợ phía sau nhưng chẳng có nhân viên hệ thống hay người hướng dẫn ngồi cạnh bên, cũng không hề có tiếng hướng dẫn qua tai nghe như trong lúc thực hành giả lập.

Trong lúc bay, Mau phải đội một chiếc mũ bảo hiểm phức tạp có tích hợp tất cả dữ liệu cảm biến trên một màn hình nhỏ phía trước mũ.

Không quân Mỹ cho biết Mau là phi công lái F-35 thứ 88 được đào tạo tại căn cứ Eglin trong 4 năm qua.

Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news