Tin mới

Việt Nam tham dự tập trận Hổ Mang Vàng của Mỹ và Thái Lan

Thứ tư, 10/02/2016, 08:23 (GMT+7)

Cuộc tập trận quốc tế thường niên Hổ Mang Vàng 2016 do Thái Lan và Mỹ đồng chủ trì đã chính thức bắt đầu tại Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan sáng 9/2. Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng cử quan sát viên đến cuộc tập trận này cùng đại diện quân đội 9 nước khác.

Cuộc tập trận quốc tế thường niên Hổ Mang Vàng 2016 do Thái Lan và Mỹ đồng chủ trì đã chính thức bắt đầu tại Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan sáng 9/2. Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng cử quan sát viên đến cuộc tập trận này cùng đại diện quân đội 9 nước khác.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cuộc tập trận Hổ Mang Vàng khai mạc sáng 9/2 tại tỉnh Chonburi, Thái Lan, có 27 nước tham dự với 8.564 binh sỹ, trong đó, có 7 nước tham dự đủ các bài tập trận.

Cuộc tập trận năm nay diễn ra trong bối cảnh các nguy cơ an ninh mới đang ngày càng nghiêm trọng trong một thế giới ngày càng được kết nối chặt chẽ. Có tổng cộng 8.564 binh sỹ tham dự, trong đó có 7 nước tham dự đủ các bài tập trận, đó là Mỹ, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản và Malaysia. Thái Lan chiếm số lượng đông đảo nhất với 4.286 binh sỹ, Mỹ đóng góp 3.288 binh sỹ.

Binh sỹ tham dự cuộc tập trận Hổ Mang Vàng sáng 9/2.

Các nước Việt Nam, Lào, Chile, Myanmar, Arab Saudi, Nam Phi, Brunei, Hà Lan và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tham dự với tư cách là quan sát viên.

7 nước khác là Australia, Bangladesh, Canada, Pháp, Anh, Italy, Mông Cổ, Nepal và Philippines tham dự một phần của cuộc tập trận, mà cụ thể ở đây là lập kế hoạch tác chiến đa quốc gia.

Hai nước là Trung Quốc và Ấn Độ tham gia phần cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

Cuộc diễn tập năm nay sẽ gồm 3 khoa mục chính: Diễn tập chỉ huy, trong đó bao gồm một cuộc tham vấn chỉ huy cấp cao; Cứu trợ nhân đạo; Diễn tập thực địa.

Tập trận Hổ mang Vàng ban đầu là hoạt động song phương giữa Thái Lan và Mỹ bắt đầu từ năm 1982. Từ năm 2000, cuộc tập trận này đã được nâng cấp thành hoạt động đa phương và ngày càng có nhiều nước tham gia, trở thành cuộc diễn tập quân sự lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news