Tin mới

Vợ Thủ tướng Nhật Bản Abe tham gia biểu tình phản đối chính phủ

Thứ ba, 09/08/2016, 10:40 (GMT+7)

Đệ nhất phu nhân Nhật Bản, bà Akie Abe vừa tham gia một cuộc biểu tình nhằm phản đối chính phủ Nhật Bản cho phép xây dựng sân bay mới tại căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa.

Đệ nhất phu nhân Nhật Bản, bà Akie Abe vừa tham gia một cuộc biểu tình nhằm phản đối chính phủ Nhật Bản cho phép xây dựng sân bay mới tại căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa.

RT đưa tin, bà Akie đã đến tỉnh Okinawa để theo dõi cuộc biểu tình của người dân địa phương nhằm phản đối Mỹ xây dựng các sân bay trực thăng bên cạnh một ngôi làng địa phương.

Bà Akie khẳng định, chồng bà-Thủ tướng Shinzo Abe không hề biết trước về chuyến đi của bà và "bà sẵn sàng đối mặt với chỉ trích". Bà tuyên bố, "đây chỉ là bước đi đầu tiên của tôi để tạo ra một thế giới tràn ngập tình yêu và sự hòa hợp".

Thủ tướng Shinzo Abe và phu nhân Akie Abe. Ảnh: Reuters

Theo dự kiến, 6 sân bay trực thăng sẽ được xây dựng tại Trại Gonsalves, trải rộng qua hai ngôi làng Kunigami và Higashi. Quá trình thi công được bắt đầu từ năm 2007 nhưng đến nay mới chỉ có 2 sân bay được hoàn thiện do các cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra.

Việc xây dựng gần đây được nối lại nhưng người dân ở làng Higashi cho rằng các sân bay nằm quá gần khu dân cư. Họ lo ngại rằng máy bay MV-22 Osprey và các hoạt động của quân đội Mỹ trong khu vực sẽ được tăng cường.

Người dân đã tiến hành chặn đường, ngăn các xe tải chở vật liệu đi vào công trường và tổ chức biểu tình ngồi.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news