Tin mới

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Cầu thủ Trung Quốc áp lực tới mức vào nhà vệ sinh 7 lần

Thứ hai, 17/01/2022, 11:50 (GMT+7)

Theo nhà báo thể thao hàng đầu Trung Quốc, khi thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, một cầu thủ của tuyển Trung Quốc đã tỏ ra vô cùng run rẩy, và ông từng chứng kiến một cầu thủ vào nhà vệ sinh đến 7 lần khi trận đấu sắp bắt đầu.

Chia sẻ với Sohu Sports, nhà báo Ma Dexing cho biết, tuyển Trung Quốc triệu tập tới 52 cầu thủ để dự phòng cũng như chuẩn bị cho tương lai. Những cầu thủ trẻ sẽ được xem xét, đánh giá, nhưng các cựu binh vẫn là nhân tố chính ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Những cầu thủ từng thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup sẽ rất khác phần còn lại.

Ở loạt đấu sắp tới, ĐT Trung Quốc sẽ lần lượt đối đầu Nhật Bản (ngày 27/1) và tuyển Việt Nam (ngày 1/2).
Ở loạt đấu sắp tới, ĐT Trung Quốc sẽ lần lượt đối đầu Nhật Bản (ngày 27/1) và tuyển Việt Nam (ngày 1/2).

"Nếu họ chưa từng ra sân ở vòng đấu này, khi thi đấu lần đầu tiên, chân họ sẽ run đấy. Tôi biết điều này khi đồng hành cùng đội bóng. Khi trận đấu sắp bắt đầu, một cầu thủ trở lại phòng thay đồ và đi vệ sinh đến 7 lần vì áp lực. Loại áp lực này thực sự không thể chịu đựng được đối với cầu thủ bình thường. Vì vây, ở các trận đấu sắp tới, những cựu binh vẫn sắm vai chính", nhà báo xứ Trung tiết lộ.

Sau khi thay thế HLV Li Tie, ông Li Xiaopeng đã triệu tập những cầu thủ trẻ, nhằm tạo cơ hội cọ xát, học hỏi.
Sau khi thay thế HLV Li Tie, ông Li Xiaopeng đã triệu tập những cầu thủ trẻ, nhằm tạo cơ hội cọ xát, học hỏi.

Chia sẻ nhà báo Ma Dexing hoàn toàn có cơ sở, bởi một cầu thủ trẻ, ra đấu trường lớn như vòng loại cuối World Cup 2022 đã là một áp lực không dễ vượt qua. Áp lực đó còn lớn hơn nữa ở tuyển Trung Quốc, khi họ được kỳ vọng sẽ giành vé đến VCK World Cup 2022.

ĐT Trung Quốc bắt đầu tập luyện ngày 12/1 tại Thượng Hải với 27 cầu thủ, trong 52 cái tên ở danh sách triệu tập. Những cầu thủ còn lại sẽ hội quân sau, khi đang thi đấu cúp quốc gia. Đây là đội tuyển có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Thầy trò HLV Li Xiaopeng đang tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: Sohu
Thầy trò HLV Li Xiaopeng đang tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: Sohu

Trước đó, truyền thông xứ tỷ dân cũng cho rằng: "Với tuyển Trung Quốc, trận đấu gặp Việt Nam ngày mùng 1 Tết không được phép thua. Đây là cuộc chiến có ý nghĩa bảo vệ danh dự cho bóng đá Trung Quốc. Nếu thua Việt Nam sẽ chẳng còn mặt mũi gì. Tuyển Trung Quốc có thể thua Nhật Bản nhưng gặp Việt Nam, chỉ có 3 điểm mới được chấp nhận, chúng ta không thể chấp nhận 1 hoặc 0 điểm. Bản thân chủ tịch Chen Xuyuan cũng gặp áp lực nặng nề. Nếu đội tuyển không giành kết quả tốt ở chặng đường còn lại, bản thân ông cũng có thể bị cấp trên sa thải trong năm 2022".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news