Tin mới

Vớt được xác máy bay không người lái của Airbus ở Biển Đen

Thứ năm, 19/01/2017, 10:01 (GMT+7)

Nhà chức trách Nga cho biết họ vừa trực vớt được một xác máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ do hãng Airbus sản xuất, rơi ở Biển Đen.

Nhà chức trách Nga cho biết họ vừa trực vớt được một xác máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ do hãng Airbus sản xuất, rơi ở Biển Đen.

"Vào hôm 16-1, một UAV của Airbus Direct Target đã được phát hiện gần bờ biển khu vực Blagoveshchenskaya, thành phố Anapa. Hiện tại, nhà chức trách đang cố tìm hiểu nguồn gốc, mục đích và nguyên nhân chiếc máy bay này lại rơi xuống biển", Interfax dẫn lời một quan chức Nga cho biết.

Chiếc UAV mà Nga mới phát hiện rơi trên Biển Đen. Ảnh: Interfax

Những hình ảnh xuất hiện trên mạng cho thấy chiếc UAV này dài 2m và có số hiệu 646. Đây là loại UAV được phát triển bởi Dornier GmnH, một công ty con của tập đoàn Airbus.

Dornier GmbH được biết đến là công ty tạo ra những dòng UAV để làm mục tiêu giả trong các bài tập trận.

Chiếc UAV này đáp ứng được yêu cầu về một thiết bị mô phỏng giống với vũ khí dẫn đường bằng radar. Nó đang được sử dụng nhiều trong lục quân và hải quân Đức.

[mecloud]peX48zgrwQ[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news