Tin mới

Vụ bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật: Trường học mở họp khẩn cấp

Thứ hai, 17/04/2017, 15:23 (GMT+7)

Mới đây, trường tiểu học nơi bé Nhật Linh theo học đã phải tiến hành mở cuộc họp khẩn cấp nhằm bàn bạc lại việc giám sát trẻ em đi học, sau khi nghi phạm được xác định là hội trưởng hội phụ huynh.

Mới đây, trường tiểu học nơi bé Nhật Linh theo học đã phải tiến hành mở cuộc họp khẩn cấp nhằm bàn bạc lại việc giám sát trẻ em đi học, sau khi nghi phạm được xác định là hội trưởng hội phụ huynh.

Sau khi nghi phạm Shibuya Yasumasa, 46 tuổi bị bắt cóc do tình nghi có liên quan đến vụ sát hại bé gái người Việt, trường tiểu học Mutsumi số 2, nơi bé Linh theo học đã mở một cuộc họp khẩn.

Các phụ huynh đến tham gia cuộc họp.

Đài NHK đưa tin, cuộc họp khẩn cấp diễn ra vào hôm qua 16/4 nhằm bàn bạc việc giám sát trẻ em đi học. Cuộc họp có sự tham gia của hơn 170 phụ huynh, 20 giáo viên và nhân viên trong trường.

Trong buổi họp khẩn, hiệu trưởng của trường tỏ ra rất sốc sau khi biết Shibuya-người từng là Chủ tịch Hội phụ huynh chính là nghi phạm trong vụ sát hại bé Linh. Trong cuộc họp, nhà trường thông báo, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, các em sẽ được phép mang theo điện thoại có chức năng cài đặt định vị GPS tới lớp.

Shibuya trở thành chủ tịch hội phụ huynh ở trường mà Linh theo học từ năm ngoái và rất tích cực sau khi được bổ nhiệm làm một thành viên nhóm phụ huynh chuyên giám sát các học sinh từ nhà đến trường hàng ngày trong vòng hai năm. Tuy nhiên, theo một số người dân, sáng hôm bé Linh mất tích, ông Shibuya không tham gia hoạt động trên. Shibuya có hai con nhỏ cũng đang học tiểu học như Linh.

Thi thể của Linh được phát hiện ở gần con kênh tại thành phố Abiko, cách nhà khoảng 10 km vào ngày 26/3. Shibuya bị bắt vào ngày 14/4.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news