Tin mới

Vụ bé gái người Việt bị sát hại: Thông tin rúng động về nghi phạm

Thứ bảy, 15/04/2017, 10:02 (GMT+7)

Mới đây, cảnh sát Nhật Bản đã tiến hành bắt giữ ông Shibuya Yasumasa, 46 tuổi vì tình nghi có liên quan đến cái chết của bé gái người Việt Lê Thị Nhật Linh. Tuy nhiên, thông tin mới được đưa ra đã gây chấn động dư luận.

Mới đây, cảnh sát Nhật Bản đã tiến hành bắt giữ ông Shibuya Yasumasa, 46 tuổi vì tình nghi có liên quan đến cái chết của bé gái người Việt Lê Thị Nhật Linh. Tuy nhiên, thông tin mới được đưa ra đã gây chấn động dư luận.

Khi bị bắt, nghi phạm khai đang làm việc tại doanh nghiệp cho thuê bất động sản. Theo ban giáo dục địa phương, hắn từng là hội trưởng hội phụ huynh của trường tiểu học nơi bé Linh theo học. Hôm xảy ra vụ việc, nghi phạm là người thay mặt các bậc phụ huynh đứng gần trường để trông coi học sinh khi chúng đi học.

Nghi phạm sát hại bé Linh được cho là đã bị bắt từ hôm thứ hai 10/4.

Trước đó, sau khi Linh xảy ra chuyện, y còn đứng lên cận động giúp gia đình Linh về Việt Nam. Mẹ bé Linh nói, "tôi rất sốc, vì ông ta một một người đầy nhiệt huyết với giọng nói sang sảng".

Một phụ nữ hàng xóm 40 tuổi cũng cho biết bà có ấn tượng tốt với hắn vì, ông ta luôn chào hỏi niềm nở. Theo một người hàng xóm khác, "mọi người đều tin tưởng ông ấy vì hiếm có người đàn ông nào làm chủ tịch hội phụ huynh". Bà hàng xóm này nhận xét, "ông ta tỏ ra quan tâm nghiêm túc đến bọn trẻ và muốn làm cho trường học tốt hơn".

Một phụ huynh có con học cùng Linh chia sẻ, "bây giờ tôi chẳng thể tin vào ai nữa, tôi sẽ phải tự tay bảo vệ con gái mình".

Thi thể bé Linh được cảnh sát tìm thấy trong tình trạng không có quần áo gần một cống thoát nước. Theo thông tin ban đầu từ phía cảnh sát, thi thể nạn nhân được bỏ ra đây sau khi bị sát hại tại nơi khác.

Linh sống cùng bố mẹ và em trai ở Matsudo sau khi chuyển nhà từ Kawasaki vào tháng 12/2015. Linh mất tích từ sáng hôm 24/3 khi trên đường đến trường cách đó khoảng 600m.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news