Tin mới

Vụ bé Nhật Linh: Gia đình quyết tâm đấu tranh vì con

Thứ bảy, 27/05/2017, 09:24 (GMT+7)

Mới đây, chị Nguyễn Thị Nguyên - mẹ của bé Lê Thị Nhật Linh khẳng định, sau khi nghi phạm sát hại bé Linh bị khởi tố, gia đình sẽ dồn sức để đấu tranh tới cùng nhằm đòi lại công lý cho con.

Mới đây, chị Nguyễn Thị Nguyên - mẹ của bé Lê Thị Nhật Linh khẳng định, sau khi nghi phạm sát hại bé Linh bị khởi tố, gia đình sẽ dồn sức để đấu tranh tới cùng nhằm đòi lại công lý cho con.

Chiều qua 26/5, nghi phạm Shibuya Yasumasa đã chính thức bị cảnh sát Nhật Bản khởi tố sau hơn 2 tháng vụ bé gái người Việt bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm bị khởi tố với 3 tội danh, đó là bắt cóc, hiếp dâm trẻ em và giết người. Thông tin được mẹ bé công bố sau khi Viện kiểm soát nước này thông báo với gia đình.

Bố mẹ bé Nhật Linh.

Tuy nhiên, việc khởi tố chỉ là bước đầu nhằm luận tội, còn để kẻ sát hại bị trừng trị thích đáng, cần một quá trình lâu dài.

Theo phía cảnh sát Nhật Bản, nghi phạm sát hại bé Linh sử dụng quyền im lặng trong suốt hơn 2 tháng bị tạm giam, nên có thể sẽ kéo dài vụ án. 

Hiện nhóm điều tra đang phân tích những hình ảnh thu thập được từ camera hành trình của ô tô đi lại trước cửa nhà chị để phân tích.

Gia đình bé Linh hy vọng, kẻ sát nhân phải chịu mức án cao nhất. Tuy nhiên, để hung thủ chịu án cao nhất là rất khó, vì ở Nhật có nhiều vụ án tương tự, nhưng hung thủ thường chỉ nhận án chung thân.

Đến nay phía chính quyền Nhật Bản đã giúp đỡ gia đình về tâm lý và thủ tục pháp lý. Một công ty luật của Nhật đã đứng ra nhận bào chữa miễn phí hình sự, còn chi phí dân sự sẽ tính sau.

Chị Nguyên trải lòng nếu không còn tiền, gia đình chị sẽ vay mượn để tiếp tục đấu tranh đòi công lý cho con gái. 

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news