Tin mới

Vụ Kim Jong-nam: Chuyên gia nói không cần xét nghiệm ADN

Thứ sáu, 03/03/2017, 15:58 (GMT+7)

Các chuyên gia pháp y nhận định, xét nghiệm ADN không phải là bằng chứng duy nhất để nhận dạng con người, đặc biệt là khi cơ thể nạn nhân vẫn chưa phân hủy.

Các chuyên gia pháp y nhận định, xét nghiệm ADN không phải là bằng chứng duy nhất để nhận dạng con người, đặc biệt là khi cơ thể nạn nhân vẫn chưa phân hủy.

Cụ thể, luật pháp Malaysia cho phép giới chức nước này có thể nhận dạng thi thể của công dân Triều Tiên bị sát hại, nghi là Kim Jong-nam mà không cần chờ người nhà nạn nhân cung cấp ADN.

[mecloud]Ulh9w4cguF[/mecloud]

Chuyên gia pháp, bà Zafarina Zainuddin nhận định, bằng chứng để xác nhận danh tính người đàn ông mang hộ chiếu Kim Chol còn có thể sử dụng phương pháp nhận dạng vật lý như nhận diện khuôn mặt.

Theo bà Zafarina, nhận dạng pháp y có 3 cấp độ, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng răng và các dấu vết đặc trưng mà thành viên gia đình của nạn nhân xác thực. Vì vậy, nếu tất cả các phương pháp trên thất bại mới cần thiết phải thử ADN.

Trong một diễn biến có liên quan, hiện nay cuộc điều tra đang bế tắc khi hai nghi phạm Triều Tiên đang cố thủ trong đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia.

[mecloud]boVgPrkhpf[/mecloud]

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news