Tin mới

Vụ Kim Jong-nam: Malaysia thông báo thời gian thân nhân nhận thi thể

Thứ hai, 13/03/2017, 16:04 (GMT+7)

Bộ trưởng Y tế Malaysia, ông S. Subramaniam tuyên bố, gia đình công dân Triều Tiên bị sát hại tại sân bay ở Kuala Lumpur sẽ có khoảng 3 tuần để nhận thi thể của người thân.

Bộ trưởng Y tế Malaysia, ông S. Subramaniam tuyên bố, gia đình công dân Triều Tiên bị sát hại tại sân bay ở Kuala Lumpur sẽ có khoảng 3 tuần để nhận thi thể của người thân.

Tờ Malaysia Online đưa tin, chính phủ Malaysia hiện chưa xác định bước tiếp theo nếu như không có thân nhân nào của ông tới nhận.

Bộ trưởng Y tế Malaysia. Ảnh: Reuters

Theo ông Subramaniam, "chúng tôi biết ông ấy có vợ con và danh tính đã được xác nhận. Chúng tôi hy vọng họ sẽ lên tiếng và tới nhận xác". Nếu không, Malaysia "sẽ trình lên chính phủ để quyết định bước tiếp theo".

[mecloud]boVgPrkhpf[/mecloud]

Trước đó, hôm 10/3, cảnh sát Malaysia đã xác nhận, Kim Jong-nam là công dân Triều Tiên mang hộ chiếu ngoại giao có tên Kim Chol bị hai người phụ nữ tấn công bằng chất độc thần kinh VX.

Thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho Bộ Y tế nước này. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chỉ xác nhận người thiệt mạng là công dân mang hộ chiếu ngoại giao Kim Chol.

[mecloud]Ulh9w4cguF[/mecloud]

Trong một diễn biến có liên quan, truyền thông Nhật Bản mới đây đưa tin, cảnh sát Nhật Bản đã cung cấp dấu vân tay và ảnh hồ sơ của Kim Jong-nam cho Malaysia. Chính thông tin này có thể là cơ sở để Malaysia xác định danh tính nạn nhân là ông Kim Jong-nam.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news