Tin mới

Vụ Kim Jong-nam: Nhật Bản cung cấp thông tin quan trọng

Thứ hai, 13/03/2017, 09:15 (GMT+7)

Theo thông tin của Kyodo, Nhật Bản mới đây đã cung cấp cho phía cảnh sát Malaysia dấu vân tay của Kim Jong-nam. Đây có thể là một chứng cứ quan trọng để xác định nạn nhân trong vụ sát hại nam công dân Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 vừa qua.

Theo thông tin của Kyodo, Nhật Bản mới đây đã cung cấp cho phía cảnh sát Malaysia dấu vân tay của Kim Jong-nam. Đây có thể là một chứng cứ quan trọng để xác định nạn nhân trong vụ sát hại nam công dân Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 vừa qua.

Theo Kyodo, hôm 13/2, ngay sau khi công dân Triều Tiên bị sát hại, cảnh sát Malaysia chưa thể xác nhận nạn nhân là kim Jong-nam. Kuala Lumpur khi đó đã liên lạc với sứ quán Hàn Quốc rồi thông báo cho phía Triều Tiên.

[mecloud]boVgPrkhpf[/mecloud]

Tuy nhiên, sau đó, Nhật Bản đã cung cấp cho phía Malaysia thông tin về dấu vấn tay của ông Kim cũng như ảnh hồ sơ của ông này. Đây có thể là bằng chứng giúp tổ điều tra của Malaysia xác nhận danh tính nạn nhân.

Theo Nhật Bản, dấu vân tay của ông Kim Jong-nam được thu thập sau khi ông này bị bắt giữ năm 2001 tại sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản) do cố nhập cảnh bằng hộ chiếu giả. Khi đó, ông nói với chính quyền Nhật rằng ông muốn đi công viên Disneyland tại Tokyo.

Cũng theo một số nguồn tin, hôm 22/2, Malaysia cũng gửi đề nghị, hy vọng Tokyo tiết lộ thông tin về vị trí của con trai Kim Jong-nam, Kim Han-sol. Hiện nay, Kim Han-sol là mấu chốt để xác định danh tính nạn nhân.

[mecloud]Ulh9w4cguF[/mecloud]

Hôm 13/2 vừa qua, một nam công dân Triều Tiên mang hộ chiếu ngoại giao tên Kim Chol đã bị 2 phụ nữ tấn công bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Một trong hai nữ nghi phạm là công dân Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam.

Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia đã khẳng định nạn nhân là Kim Jong-nam và khẳng định mẫu ADN của ông này được thu thập bằng cách đặc biệt. 

Tuy nhiên, phía Triều Tiên chỉ xác nhận người thiệt mạng là công dân mang hộ chiếu ngoại giao Kim Chol.

Vụ việc đã khiến mối quan hệ song phương giữa hai nước trở nên căng thẳng. Đại sứ hai nước đã bị trục xuất.

Nghiêm Thu (Tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news