Tin mới

Vụ Kim Jong-nam: Thông tin mới về quan chức Triều Tiên bị nghi liên quan

Thứ năm, 23/02/2017, 10:31 (GMT+7)

Một quan chức cấp cao của sứ quán Triều Tiên tại Malaysia hiện đang bị truy bắt để thẩm vấn sau khi cảnh sát nước này phát hiện ông này đã tiễn 4 nghi phạm trong vụ án Kim Jong-nam về Triều Tiên.

Một quan chức cấp cao của sứ quán Triều Tiên tại Malaysia hiện đang bị truy bắt để thẩm vấn sau khi cảnh sát nước này phát hiện ông này đã tiễn 4 nghi phạm trong vụ án Kim Jong-nam về Triều Tiên.

Channel News Asia hôm qua 22/2 dẫn lời một cảnh sát cấp cao Malaysia cho biết, theo hình ảnh từ camera giám sát ghi lại, một nhà ngoại giao Triều Tiên được biết đã tiễn 4 nghi phạm tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur".

Hình ảnh cắt từ camera an ninh của ông Hyon. Ảnh: Royal Malaysian Police.

Nhà ngoại giao được xác định là Hyon Kwang-song, 44 tuổi, hiện là bí thư thứ hai tại đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia.

Hãng thông tấn Bernama đưa tin, theo thông tin trên danh sách đăng tải thì Hyon không giữ chức vụ trong, không có tên trong danh sách nhân viên làm việc tại đại sứ quán. Thay vào đó, bí thư thứ hai được biết là một người tên Yu Yong-nam đảm  nhận và đại sứ là ông Kang Chol.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết, danh sách được cập nhật vào hồi tháng 12/2016 và do đại sứ quán Triều Tiên cung cấp.

4 nghi phạm được Hyon tiến là Ri Ji-hyon, 33 tuổi, Hong Song-hac, 34 tuổi, O Jong-gil, 55 tuổi, và Ri Jae-nam, 57 tuổi. Những người này được cho là chủ mưu trong vụ sát hại nam công dân Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 vừa qua. 

Trong một diễn biến có liên quan, Phó Thủ tướng Malaysia đã yêu cầu phía Triều Tiên tôn trọng cuộc điều tra về vụ sát hại nói trên.

[mecloud]boVgPrkhpf[/mecloud]

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news