Tin mới

Vụ nổ ở Thiên Tân: Trung Quốc bắt giữ 12 người

Thứ bảy, 29/08/2015, 11:19 (GMT+7)

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giam 12 người và điều tra 11 quan chức bị tình nghi liên quan đến vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân giết chết ít nhất 145 người và tàn phá một vùng của thành phố cảng của Trung Quốc, theo truyền thông Trung Quốc cho biết vào hôm thứ 5 (27/8).

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giam 12 người và điều tra 11 quan chức bị tình nghi liên quan đến vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân giết chết ít nhất 145 người và tàn phá một vùng của thành phố cảng của Trung Quốc, theo truyền thông Trung Quốc cho biết vào hôm thứ 5 (27/8).

Cảnh tượng sau vụ nổ ở Thiên Tân, Trung Quốc ngày 20/8.

Theo hãng thông tấn Xinhua, 12 người đã chính thức bị bắt giữ trong đó có chủ tịch và quản lý cấp cao của công ty sở hữu kho chất hóa học bị phát nổ ở TP. Thiên Tân vào hai tuần trước.

Ngoài ra theo nguồn tin tức, có 11 quan chức và cảng Thiên Tân bị cáo buộc lơ là trách nhiệm nhưng không rõ họ có bị bắt không. Bên công tố tình nghi các quan chức ngó lơ cho phép công ty Thụy Hải xây nhà kho chứa hóa chất nguy hiểm dù biết làm vậy là vi phạm quy tắc an toàn, bên cạnh đó còn giúp công ty qua được các đợt kiểm tra an toàn.

Vụ nổ kinh hoàng đã gây hư hại hàng loạt cho các tòa nhà và đốt cháy các xe ô tô lân cận trong chảo lửa.

Số người chết trong vụ nổ đã lên đến 145 người trong đó 28 người vẫn đang mất tích, theo tài khoản Sina Weibo của Thiên Tân. 474 người vẫn đang điều trị trong bệnh viện, trong đó 7 trường hợp bị thương nặng.

Theo Linh Mai/Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news