Tin mới

Vụ ông Kim Jong-nam: Cảnh sát Malaysia muốn gia hạn giam giữ hai nghi phạm

Thứ tư, 22/02/2017, 10:41 (GMT+7)

Cảnh sát Malaysia hôm qua 21/2 cho biết có thể sẽ kéo dài thời gian giam giữ đối với hai nữ nghi phạm trong vụ sát hại "công dân Triều Tiên-được cho là Kim Jong-nam" tại sân bay quốc tế tại Kuala Lumpur hôm 13/2 vừa qua.

Cảnh sát Malaysia hôm qua 21/2 cho biết có thể sẽ kéo dài thời gian giam giữ đối với hai nữ nghi phạm trong vụ sát hại "công dân Triều Tiên-được cho là Kim Jong-nam" tại sân bay quốc tế tại Kuala Lumpur hôm 13/2 vừa qua.

Nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam có tên Doan Thi Huong (trái) và nghi phạm Siti Aisyah, công dân Indonesia. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát trưởng bang Selangor, ông Abdul Samah Mat cho biết, thời giam tạm giam đối với hai nữ nghi phạm trong vụ việc tại sân bay sẽ kết thúc vào hôm nay 22/2.

Tờ Straits Times dẫn lời ông Mat, "Chúng tôi dự kiến kéo dài thời gian giam họ" do quá trình điều tra chưa kết thúc.

Hôm 13/2, một công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol đã bị sát hại tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kuala Lumpur. Trước đó, Phó Thủ tướng Malaysia đã xác định nạn nhân là ông Kim Jong-nam (anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un). Tuy nhiên, theo đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol lại lên tiếng phủ nhận thông tin và khẳng định nạn nhân là Kim Chol-một công dân Triều Tiên.

Trước đó, cảnh sát Malaysia đã đăng tải đoạn video trích xuất từ camera an ninh của sân bay, ghi lại cảnh "công dân Triều Tiên" nói trên bị sát hại.

[mecloud]boVgPrkhpf[/mecloud]

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news