Tin mới

WikiLeaks: Mỹ do thám 3 đời tổng thống Pháp

Thứ tư, 24/06/2015, 11:09 (GMT+7)

Website WikiLeaks trích dẫn “Báo cáo tình báo tuyệt mật và các tài liệu kỹ thuật của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) cho thấy cơ quan này đã do thám 3 đời tổng thống Pháp gồm Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và Francois Hollande từ năm 2006 đến 2012.

Website WikiLeaks trích dẫn “Báo cáo tình báo tuyệt mật và các tài liệu kỹ thuật của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) cho thấy cơ quan này đã do thám 3 đời tổng thống Pháp gồm Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và Francois Hollande từ năm 2006 đến 2012.

Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái), Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa), Thủ tướng Đức Angela Merkel

Tờ Tấm gương của Đức số ra ngày 23/6 dẫn tin tức từ trang WikiLeaks cho biết trang web này đã bắt đầu đăng tải những tập dữ liệu liên quan tới hoạt động do thám của NSA đối với điện Elysee. Ngoài 3 vị tổng thống trên, nhiều quan chức Pháp cũng như các đại sứ Pháp tại Mỹ đều bị do thám. Theo bản báo cáo của NSA, số điện thoại của những người này còn nằm trong danh mục các đối tượng theo dõi của NSA.

Năm 2013, NSA bị cáo buộc do thám Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Một trong những tài liệu được tiết lộ cho thấy vào năm 2012, thời điểm ông Hollande thảo luận về khả năng Hy Lạp phải rời khỏi EU. Một tài liệu khác từ năm 2011 cáo buộc rằng ông Sarkozy quyết định nối lại đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine, có thể không có sự tham gia của Mỹ.

Hiện chưa rõ liệu đây có phải là những tài liệu đã bị cựu nhà thầu NSA Edward Snowden đánh cắp hay không.

Các tài liệu mà WikiLeaks tiết lộ đã được tờ Liberation của Pháp và website điều tra Mediapart của Pháp xuất bản.

Tổng thống Pháp Hollande hiện chưa có phản ứng gì sau những thông tin này. Nhưng một quan chức thân cận của ông cho biết tổng thống sẽ triệu tập một cuộc họp hội đồng quốc phòng vào ngày hôm nay để đánh giá những thông tin trích dẫn từ các tài liệu do WikiLeaks tiết lộ.

Ngày 23/6, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã phủ nhận cáo buộc này: “Chúng tôi sẽ không bình luận về các cáo buộc cụ thể có liên quan đến tình báo. Chúng tôi không thực hiện bất cứ hoạt động do thám tình báo ở nước ngoài nếu không vì mục đích an ninh quốc gia cụ thể”.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news