Tin mới

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hoàn thành 14 ngày cách ly, trở về bên vợ và gia đình

Thứ năm, 26/03/2020, 14:40 (GMT+7)

Trở về từ Hàn Quốc sau chuyến tập huấn, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã hoàn thành xong việc cách ly 14 ngày và xin về địa phương với vợ con.

Nhằm chuẩn bị cho chiến dịch giành vé dự Olympic 2020, hai xạ thủ hàng đầu Việt Nam là Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường đã lên đường tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc) từ ngày 1/2. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh bùng phát khiến quá trình chuẩn bị của các VĐV bị gián đoạn.

Trong ngày 11/3 vừa qua, cả hai vừa đáp chuyến bay trở lại Việt Nam. Trước những diến biến phức tạp từ dịch Covid-19, cả hai đều phải trải qua thủ tục kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Ngay sau đó, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, cả hai được cách ly trong vòng 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã hoàn thành xong quy định cách ly 14 ngày sau khi trở về từ Hàn Quốc. Ảnh: Internet

Ngày 25/3, xạ thủ từng đoạt HCV Olympic đã hoàn thành xong đợt cách ly này. Theo Thanh Niên, cả hai đều ở trong tình trạng sức khỏe tốt. Riêng Hoàng Xuân Vinh xin về thăm gia đình và vợ con khoảng 1 tuần rồi lên tập trung trở lại tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn).

Việc Olympic Tokyo bị hoãn sang năm 2021 giúp cả 2 đều có thêm thời gian chuẩn bị cho hành trình chinh phục tấm vé. Trước đó, hai xạ thủ này chưa thể giành được vé dự Olympic. Theo HLV Nguyễn Thị Nhung, việc đặt mục tiêu tham dự Olympic vẫn còn phải phụ thuộc vào khát khao và động lực cống hiến của nhà vô địch Olympic 2016.

Về phần mình, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bày tỏ nếu vẫn nhận được sự tin tưởng và được giao nhiệm vụ, anh sẽ cố gắng hết mình để phấn đấu và cống hiến.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news