Tin mới

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 trên biển Đông, khả năng thành bão

Thứ tư, 04/08/2021, 08:15 (GMT+7)

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 đang có xu hướng chạy sâu vào Biển Đông, bám theo đường bờ biển, áp sát đất liền Trung Quốc.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 01 giờ ngày 04/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 90km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 trên biển Đông, khả năng thành bão
Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 trên biển Đông, khả năng thành bão

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 01 giờ ngày 05/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 06/8, vị trí tâm bão ở khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 10-15km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ nay (04/8) đến ngày 07/8 ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news