Tin mới

Xuất hiện vùng áp thấp mới trên biển Đông gây mưa lớn, cảnh báo thời tiết cực đoan

Thứ sáu, 09/10/2020, 16:27 (GMT+7)

Trên biển Đông xuất hiện vùng áp thấp mới hoạt động khá mạnh và được dự báo sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương mới đây đã ghi nhận một vùng áp thấp mới đang hoạt động trên khu vực giữa biển Đông, cách đảo Song Tử Tây 400km về phía Đông Bắc.

Dự báo trong vòng 24h tới, vùng áp thấp này sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10km/h và nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và hướng đi của áp thấp. Ảnh: Trung tâm

Vùng áp thấp này cách đảo Song Tử Tây khoảng 250 km về phía bắc đông bắc với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo trong thời gian tới, vùng nguy hiểm trên biển Đông sẽ được xác định từ vĩ tuyến 12 đến 16 độ vĩ Bắc, từ 114 đến 118 độ kinh đông.

Áp thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung. Ảnh: Internet

Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Áp thấp này được dự báo sẽ tăng tốc và khả năng mạnh lên trong những ngày tới.

Theo ông Mai Văn Khiêm - GĐ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển Đông sẽ gây nên tình trạng mưa lũ lớn.

Tổng lượng mưa trong cả đợt từ 7/10 đến 15/10 phổ biến 500-1.000 mm, có nơi lên đến 1.000-1.500 mm.

Theo cảnh báo của các chuyên gia, đây là một đợt mưa lớn tại miền Trung trong năm nay, các địa phương cần lên phương án đểu ứng phó.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news