Tin mới

Từ Hi Thái hậu và 2 thói quen khiến người hầu 'khóc thét' mỗi khi phục vụ

Thứ năm, 27/04/2023, 14:58 (GMT+7)

Ngoài thói ăn chơi trác táng, Từ Hi Thái hậu còn nổi tiếng với những thói quen kỳ quặc. Điều này khiến những người hầu thân cận của bà lúc nào cũng trong tâm thế sợ hãi, căng thẳng.

Trong lịch sử Trung Quốc, có vô số trường hợp quốc gia suy vong vì lối sống xa hoa của người cầm quyền. Từ Hi Thái hậu ở cuối đời Thanh chính là người góp phần đẩy triều đại này đi đến ngày tàn. Tuy không phải hoàng đế nhưng bà lại là người thực sự nắm giữ quyền lực trong một thời gian dài. Cho đến nay, những thông tin về bà vẫn là chủ đề hấp dẫn với hậu thế.

Tương truyền, ngoài phong cách ngôn cuồng, Từ Hi còn có một số quan niệm khó hiểu trong cuộc sống thường ngày, khiến người ta cảm thấy rất lập dị. Điều kỳ lạ đầu tiên của Từ Hi đó là tối kỵ "rụng tóc".

Từ Hi Thái hậu rất coi trọng mái tóc của mình và tối kỵ việc bị rụng tóc khi chải đầu. Những cung nữ, thái giám hầu cận mỗi lần chải tóc cho thái hậu đều run sợ không giữ được mạng.
Từ Hi Thái hậu rất coi trọng mái tóc của mình và tối kỵ việc bị rụng tóc khi chải đầu. Những cung nữ, thái giám hầu cận mỗi lần chải tóc cho thái hậu đều run sợ không giữ được mạng.

"Rụng tóc" vốn là vấn đề sinh lý rất bình thường của bất cứ ai. Tuy nhiên, trong nhận thức của Từ Hi, bà lại xem đây là chuyện "kinh thiên động địa". Đối với Lão Phật Gia, mái tóc là sự tồn tại vô cùng quý giá, nó vượt qua chuyện làm đẹp thông thường. Bà cho rằng rụng tóc là báo hiệu của "đời người ngắn ngủi" và điều này khá nghiêm trọng.

Mỗi ngày, Từ Hi Thái hậu đều gọi người đến chải đầu cho mình nhưng cấm không được để tóc rụng lên gối. Một khi bị Thái hậu phát hiện ra tóc rụng, cung nữ hay thái giám phục vụ chắc chắn bị xử phạt rất nặng. 

Có thái giám từng chải đầu cho Từ Hi Thái hậu và làm rụng tóc rồi bị bà phát hiện. Lão Phật Gia sau đó đã ra lệnh nối sợi tóc trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Yêu cầu này khiến người này kinh hãi, khóc lóc van xin mới giữ được mạng. Nếu lúc đó tâm tình Từ Hi không tốt thì e rằng người này không thể giữ nổi mạng.

Từ Hi có sở thích dầm mưa dạo chơi. Một mình bà muốn lãng mạn nhưng kéo theo bao tùy tùng phải chịu khổ sở phía sau.
Từ Hi có sở thích dầm mưa dạo chơi. Một mình bà muốn lãng mạn nhưng kéo theo bao tùy tùng phải chịu khổ sở phía sau.

Thói quen kỳ quặc thứ hai của Từ Hi Thái hậu là không bao giờ che ô khi trời mưa. Điều này ít khủng khiếp hơn so với chuyện rụng tóc, nhưng chắc chắn cũng là nỗi muộn phiền của những bề tôi.

Theo tương truyền, Từ Hi khi ấy rất thích tản bộ dưới mưa. Chỉ cần mưa không quá lớn, bà sẽ cùng đoàn tùy tùng ra ngoài đi dạo, nhưng tuyệt nhiên không dùng ô. Dù rất lo lắng cho phượng thể của thái hậu nhưng lệnh bà ban xuống thì không ai dám cãi. Vì vậy, bao nhiêu thái giám, cung nữ cũng chỉ biết lặng lẽ theo hầu phía sau. Họ cầm ô trong tay nhưng không thể mở lên dùng vì sở thích kỳ lạ của chủ nhân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news