Tin mới

Lệ Quyên lần đầu ẩn ý sâu cay về 'đàn ông' hậu đổ vỡ hôn nhân

Thứ sáu, 08/01/2021, 09:21 (GMT+7)

Hiếm hoi chia sẻ với truyền thông, nữ ca sĩ Lệ Quyên khẳng định đàn ông mà cô chọn về cơn bản đều giống nhau: Có trách nhiệm và có tư cách!

Sau ồn ào đổ vỡ ly hôn với chồng cũ Đức Huy, Lệ Quyên tràn ngập trong hành phúc bên tình mới.

Cách đây không lâu, khi chồng cũ Đức Huy khoe tình mới kém tuổi trên trang cá nhân, Lệ Quyên đã có hành động hết sức văn minh khi gửi lời chúc đến chồng cũ.

Lệ Quyên tại buổi họp báo mới đây. Ảnh: Facebook

Về phần mình, cô và tình trẻ Lâm Bảo Châu cũng thường xuyên để dân tình phải ăn 'cẩu lương' khi tung loạt ảnh tình tứ hẹn hò cùng với nhau trên MXH.

>>Xem thêm: 'Chị đại' hội mỹ nhân được xế sang Đặng Lê Nguyên Vũ đón đưa thẳng tay làm hành động gây tranh cãi

Mặc dù không lên tiếng thừa nhận nhưng dường như những hình ảnh này đang là minh chứng cho những tin đồn ồn ào của cặp đôi.

Xuất hiện trong buổi ra mắt liveshow "Người Tình in Concert số 1 mới đây, Lệ Quyên vẫn không giấu nổi hahh phúc trên gương mặt khi nói về gia đình, về tình yêu với Hà Nội.

Lệ Quyên thường xuyên đăng tải hình ảnh xinh đẹp trên trang cá nhân. Ảnh: Facebook

Chia sẻ với truyền thông về một năm 2020 đầy biến cố, Lệ Quyên cho biết dù bất kỳ điều gì xảy ra chăng nữa thì việc hối tiếc quá khứ là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Theo Lệ Quyên, trước khi đi đến một quyết định nào đó, cô luôn là người tích cực và rất cố gắng vì nó.

Dù vậy khi đã quyết định rồi cô cũng chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy đã chính thức đường ai nấy đi. Ảnh: Internet

Lệ Quyên cho biết khi biến cố của cuộc hôn nhân xuất hiện, cô sẵn sàng giải đáp cho con trai và thẳng thắn chia sẻ.

Cô cũng cho biết những người đàn ông cô chọn về cơ bản đều giống nhau trách nhiệm và có tư cách.

Lệ Quyên dính ồn ào tin đồn với tình trẻ Lâm Bảo Châu. Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, cả cô và chồng cũ đều nuôi dạy con, coi nhau là bạn và văn minh, hiểu biết không ai làm tổn thương ai cho đến khi ly hôn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news