Tin mới

Từ Hi Thái hậu cả đời chỉ làm 1 việc này duy nhất gây nhiều tranh cãi

Thứ hai, 21/08/2023, 11:26 (GMT+7)

Quyền lực có tiếng, một tay che trời, Từ Hi Thái hậu cả đời chỉ làm duy nhất 1 việc liên quan đến đấng sinh thành nhưng nhận lại nhiều lời chê.

Từ Hi Thái Hậu - nhân vật lịch sử nổi tiếng tại Trung Quốc. Bà sinh năm 1835 và mất năm 1908. Những năm trị vì, Từ Hi Thái hậu nắm trong tay quyền lực trọng yếu làm khuynh đảo triều chính.

Là người quyền lực, 1 tay che trời tài chí đa mưu nhưng cả đời Từ Hi Thái hậu chỉ làm duy nhất một việc liên quan đến đấng sinh thành nhưng lại nhận lại nhiều lời chê. Theo đó, năm 1876, nhân đại thọ 70 tuổi của mẹ, Từ Hi Thái hậu có món quà ý nghĩa dành tặng đấng sinh thành. Do không thể đến chúc thọ, bà đã chuẩn bị nhiều lễ vật mang đến phủ mẹ. Không chỉ vậy, Từ Hi Thái hậu còn làm tặng mẹ một bài thơ với nội dung:

Từ Hi Thái hậu vào cung thông qua cuộc tuyển chọn tú nữ và trở thành Lan Quý nhân. Sau khi sinh được người con trai duy nhất cho hoàng đế, bà được tấn phong làm Quý phi. Ảnh minh họa
Từ Hi Thái hậu vào cung thông qua cuộc tuyển chọn tú nữ và trở thành Lan Quý nhân. Sau khi sinh được người con trai duy nhất cho hoàng đế, bà được tấn phong làm Quý phi. Ảnh minh họa

Hán - Việt:

Thế gian đa ma tình tối chân

Lệ huyết dung nhập nhi nữ thân

Đàn kiệt tâm lực chung vị tử

Khả liên thiên hạ phụ mẫu tâm

Dịch nghĩa:

Tình yêu của cha mẹ là thứ tình cảm chân thành nhất trên thế gian

Máu và nước mắt chảy vào trong cơ thể con cái

Vắt kiệt tâm lực suốt đời vì con

Thương thay cho tấm lòng của kẻ làm cha mẹ trong thiên hạ

Đây là bài thơ đầu tiên và cũng là duy nhất mà Từ Hi Thái hậu làm. Bài thơ đã nhận lại nhiều lời chê bai vì cho rằng kém cỏi, không xứng tầm với tài trí của Từ Hi Thái hậu. Mặc dù bị chê nhưng bài thơ của bà vẫn được lưu truyền đến sau này bởi tình mẫu tử thiêng liêng được thể hiện trong từng câu chữ. 

Dù thích đọc văn thơ nhưng cả đời Từ Hi Thái hậu chỉ làm duy nhất một bài thơ về đấng sinh thành và gây nhiều tranh cãi. Ảnh internet
Dù thích đọc văn thơ nhưng cả đời Từ Hi Thái hậu chỉ làm duy nhất một bài thơ về đấng sinh thành và gây nhiều tranh cãi. Ảnh internet

Đặc biệt dù bị chê ở cách gieo vần, sự sáng tạo nhưng bài thơ của Từ Hi Thái hậu được các chuyên gia đánh giá cao ở câu chuối cùng. Câu thơ cuối cùng của Từ Hi còn đáng giá hơn 40.000 bài thơ mà Càn Long đã viết trong suốt cuộc đời. 

Được biết, Từ Hi Thái hậu vào cung thông qua cuộc tuyển chọn tú nữ và trở thành Lan Quý nhân. Sau khi sinh được người con trai duy nhất cho hoàng đế, bà được tấn phong làm Quý phi. Từ Hi Thái hậu trở thành người thống trị quyền lực nhất vào thời kỳ cuối của nhà Thanh khi buông rèm nhiếp chính trong hơn 40 năm. 

Từ Hi Thái hậu qua đời tại Nghi Loan điện ở tuổi 74. Là người phụ nữ quyền lực nhất triều Thanh, tang lễ của bà được tổ chức hoành tráng chưa từng có. Ảnh internet
Từ Hi Thái hậu qua đời tại Nghi Loan điện ở tuổi 74. Là người phụ nữ quyền lực nhất triều Thanh, tang lễ của bà được tổ chức hoành tráng chưa từng có. Ảnh internet

Từ Hi Thái hậu có cuộc sống vô cùng xa hoa và quyền lực. Thậm chí, bà còn bị ví là người chuyên quyền, tàn nhẫn, là nguồn cơn dẫn tới sự sụp đổ của nhà Thanh. Song, cũng có một số lại đề cao những cải cách do bà thực hiện.

Từ Hi sống xa hoa trong suốt cuộc đời và khi bà qua đời ở tuổi 70, bà được coi là sống thọ ở thời bấy giờ. Nhưng trước khi qua đời, bà không thoát khỏi sự đeo bám của bệnh tật. Người ta kể rằng vào ngày tang lễ của Từ Hi Thái hậu, thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa, thậm chí còn có cả sấm chớp, dường như là sự trừng phạt của ông trời và sự bất mãn đối với bà. Người xưa cho rằng thiên tượng tượng trưng cho ý trời nên hiện tượng này khiến con người cảm thấy điềm gở, sợ hãi.

Từ Hi Thái hậu mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu sang thế giới bên kia sau khi sống một đời xa hoa. Ảnh internet
Từ Hi Thái hậu mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu sang thế giới bên kia sau khi sống một đời xa hoa. Ảnh internet

Không chỉ vậy, vào thời Trung Hoa Dân Quốc, trộm mộ Tôn Điện Anh đã dẫn quân đến mộ của Từ Hi Thái hậu để trộm vàng bạc và châu báu. Khi mở quan tài, họ vô cùng kinh ngạc vì thấy thi thể Từ Hi vẫn nguyên vẹn, nước da trắng hồng như đang ngủ. Điều này khiến những tên mộ tặc thấy kỳ lạ và sợ hãi.

Trong lịch sử Trung Quốc, có vô số trường hợp quốc gia suy vong vì lối sống xa hoa của người cầm quyền. Từ Hi Thái hậu ở cuối đời Thanh chính là người góp phần đẩy triều đại này đi đến ngày tàn. Tuy không phải hoàng đế nhưng bà lại là người thực sự nắm giữ quyền lực trong một thời gian dài. Cho đến nay, những thông tin về bà vẫn là chủ đề hấp dẫn với hậu thế.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news