Tin mới

10 cầu thủ hay nhất châu Âu mùa này: Messi, Haaland hay Mbappe?

Thứ ba, 18/04/2023, 20:02 (GMT+7)

Mùa giải 2022/23 còn một khoảng thời gian nữa mới kết thúc nhưng cho đến nay các cầu thủ xuất sắc nhất đã dần lộ diện. Dưới đây là top 10 cầu thủ hay nhất mùa nay theo WhoScored.

10. Gabriel Jesus – Arsenal: Cầu thủ người Brazil đang hồi sinh mạnh mẽ kể từ khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 45 triệu bảng từ Man City sang Arsenal. Cho đến nay anh ghi được 9 bàn thắng và kiến tạo 6 lần dù cho phải ngồi ngoài 3 tháng vì chấn thương đầu gối. Jesus có điểm trung bình là 7,53 theo Whoscored.
10. Gabriel Jesus – Arsenal: Cầu thủ người Brazil đang hồi sinh mạnh mẽ kể từ khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 45 triệu bảng từ Man City sang Arsenal. Cho đến nay anh ghi được 9 bàn thắng và kiến tạo 6 lần dù cho phải ngồi ngoài 3 tháng vì chấn thương đầu gối. Jesus có điểm trung bình là 7,53 theo Whoscored.
9. Victor Osimhen – Napoli: 25 bàn thắng sau 30 trận là những gì mà 'người dơi' Osimhen làm được ở mùa giải năm nay. Anh góp công lớn giúp Napoli dẫn đầu Serie A năm nay và nhiều khả năng sẽ lên ngôi vương vào cuối mùa giải khi khoảng cách với đội thứ 2 là 14 điểm và còn 8 vòng đấu. Trên thực tế, thật ngạc nhiên khi Osimhen chỉ đứng thứ 9 trong danh sách này với 7,55 điểm.
9. Victor Osimhen – Napoli: 25 bàn thắng sau 30 trận là những gì mà "người dơi" Osimhen làm được ở mùa giải năm nay. Anh góp công lớn giúp Napoli dẫn đầu Serie A năm nay và nhiều khả năng sẽ lên ngôi vương vào cuối mùa giải khi khoảng cách với đội thứ 2 là 14 điểm và còn 8 vòng đấu. Trên thực tế, thật ngạc nhiên khi Osimhen chỉ đứng thứ 9 trong danh sách này với 7,55 điểm.
8. Kvicha Kvaratskhelia – Napoli: 'Diego Maradona đệ nhị hay Kvaradona' là biệt danh mà người hâm mộ Napoli dành cho Kvaratskhelia. Anh cùng Osimhem tạo nên một trong những song sát đáng sợ nhất ở thời điểm hiện tại. Whoscored đánh giá Kvaratskhelia 7,56 điểm.
8. Kvicha Kvaratskhelia – Napoli: "Diego Maradona đệ nhị hay Kvaradona" là biệt danh mà người hâm mộ Napoli dành cho Kvaratskhelia. Anh cùng Osimhem tạo nên một trong những song sát đáng sợ nhất ở thời điểm hiện tại. Whoscored đánh giá Kvaratskhelia 7,56 điểm.
7. Karim Benzema – Real Madrid: Đây là mùa giải khó khăn của QBV 2022 vì thường xuyên dính chấn thương. Nhưng ở tuổi 35, Benzema vẫn cho thấy đẳng cấp của mình với 32 lần tham gia vào bàn thắng sau 34 trận.
7. Karim Benzema – Real Madrid: Đây là mùa giải khó khăn của QBV 2022 vì thường xuyên dính chấn thương. Nhưng ở tuổi 35, Benzema vẫn cho thấy đẳng cấp của mình với 32 lần tham gia vào bàn thắng sau 34 trận.
6. Erling Haaland – Manchester City: Trong mùa giải đầu tiên tại Premier League, Haaland ghi được 32 bàn sau 28 trận, chỉ còn cách kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải 3 bàn. Thật bất ngờ khi anh chỉ xếp thứ 6 với 7,57 điểm.
6. Erling Haaland – Manchester City: Trong mùa giải đầu tiên tại Premier League, Haaland ghi được 32 bàn sau 28 trận, chỉ còn cách kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải 3 bàn. Thật bất ngờ khi anh chỉ xếp thứ 6 với 7,57 điểm.
5. Kevin De Bruyne – Manchester City: Tài năng của tiền vệ người Bỉ là không phải bàn cãi, có một chút ngạc nhiên khi De Bruyne xếp trên Haaland nhưng nếu không có những đường chuyền từ cánh phải, cánh trái, trung lộ của De Bruyne, Haaland sẽ không có nhiều cơ hội ghi bàn như vậy. De Bruyne chỉ đơn giản là lặng lẽ nhưng luôn xuất sắc.
5. Kevin De Bruyne – Manchester City: Tài năng của tiền vệ người Bỉ là không phải bàn cãi, có một chút ngạc nhiên khi De Bruyne xếp trên Haaland nhưng nếu không có những đường chuyền từ cánh phải, cánh trái, trung lộ của De Bruyne, Haaland sẽ không có nhiều cơ hội ghi bàn như vậy. De Bruyne chỉ đơn giản là lặng lẽ nhưng luôn xuất sắc.
4. Neymar – Paris Saint Germain: Bất cứ nơi nào Neymar thi đấu anh đều làm rất tốt. Tiền đạo người Brazil không phải là cầu thủ toàn diện, có thể giúp đỡ bất kì đội bóng nào nhưng anh đang là 'vũ công Samba' hiếm hoi còn sót lại trong bóng đá đương đại. 
4. Neymar – Paris Saint Germain: Bất cứ nơi nào Neymar thi đấu anh đều làm rất tốt. Tiền đạo người Brazil không phải là cầu thủ toàn diện, có thể giúp đỡ bất kì đội bóng nào nhưng anh đang là "vũ công Samba" hiếm hoi còn sót lại trong bóng đá đương đại. 
3. Martin Terrier – Rennes: Xếp trên nhiều cầu thủ nổi tiếng khác chính là cái tên Terrie - cầu thủ đa năng của Rennes. Tiếp nối mùa giải 2021/22 bùng nổ, tiền đạo người Pháp đang tạo nên một mùa giải ấn tượng khác và là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu.
3. Martin Terrier – Rennes: Xếp trên nhiều cầu thủ nổi tiếng khác chính là cái tên Terrie - cầu thủ đa năng của Rennes. Tiếp nối mùa giải 2021/22 bùng nổ, tiền đạo người Pháp đang tạo nên một mùa giải ấn tượng khác và là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu.
2. Kylian Mbappe – Paris Saint-Germain: Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở hiện tại trong mắt nhiều người nhưng theo Whoscored thì khác. Mbappe có thể tự hào với tỷ lệ chuyền bóng thành công cao và số bàn thắng ghi được nhưng xét trên phương diện kiến tạo, kỷ luật, màn trình diễn đỉnh cao thì anh lại thiếu sót.
2. Kylian Mbappe – Paris Saint-Germain: Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở hiện tại trong mắt nhiều người nhưng theo Whoscored thì khác. Mbappe có thể tự hào với tỷ lệ chuyền bóng thành công cao và số bàn thắng ghi được nhưng xét trên phương diện kiến tạo, kỷ luật, màn trình diễn đỉnh cao thì anh lại thiếu sót.
1. Lionel Messi – Paris Saint-Germain: Đối diện tương lai bất định nhưng Messi vẫn tiếp tục xuất sắc ở Ligue 1, từ ghi bàn, kiến ​​tạo, tạo cơ hội, sút bóng và xuất sắc nhất trận anh đều làm hết cho PSG. Với số điểm 8,43 M10 xứng đáng với vị trí đứng đầu.
1. Lionel Messi – Paris Saint-Germain: Đối diện tương lai bất định nhưng Messi vẫn tiếp tục xuất sắc ở Ligue 1, từ ghi bàn, kiến ​​tạo, tạo cơ hội, sút bóng và xuất sắc nhất trận anh đều làm hết cho PSG. Với số điểm 8,43 M10 xứng đáng với vị trí đứng đầu.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news