Tin mới

11 thành viên U23 Việt Nam âm tính với Covid 19 đã trở về nước

Thứ năm, 03/03/2022, 13:15 (GMT+7)

Theo thông tin từ cơ quan y tế Campuchia, đã có 11/19 thành viên của U23 Việt Nam đã có xét nghiệm PCR âm tính và sẽ về nước bằng đường bộ vào ngày 2/3.

Sau chức vô địch U23 Đông Nam Á, 19 thành viên của U23 Việt Nam đã không thể trở về nước cùng chức vô địch do vẫn dương tính với Covid 19. Mới đây, tin vui đã đến từ Campuchia với kết quả 11 thành viên có kết quả xét nghiệm âm tính. Theo kế hoạch ban đầu từ LĐBĐ Việt Nam, những thành viên đủ điều kiện sẽ về nước bằng chuyến bay từ Campuchia - Việt Nam. Tuy nhiên, dựa theo nguyện vọng mong muốn sớm được trở về nước đoàn tụ cùng gia đình từ phía U23 Việt Nam, liên đoàn đã sắp bố trí 11 thành viên di chuyển bằng đường bộ về nước.

11 thành viên U23 Việt Nam âm tính với Covid 19. Ảnh: VFF
11 thành viên U23 Việt Nam âm tính với Covid 19. Ảnh: VFF

Theo đó, 11 thành viên của U23 Việt Nam gồm: trợ lý Bùi Kim Tuấn, bác sỹ Vũ Văn Soái cũng nhóm cầu thủ gồm Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Ngô Đức Hoàng, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quốc Việt, Yeli Nie, Trịnh Xuân Hoàng, Trần Văn Thắng, Lương Duy Cương, sẽ di chuyển bằng ô tô từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài. Sau đó, đội về nghỉ ngơi ở khách sạn Đệ Nhất và trở về địa phương vào ngày 3/3.  

Các tuyển thủ U23 Việt Nam di chuyển về nước bằng đường bộ. Ảnh: VFF
Các tuyển thủ U23 Việt Nam di chuyển về nước bằng đường bộ. Ảnh: VFF

Hiện tại, vẫn còn 8 thành viên nữa của đội vẫn chưa đủ điều kiện về nước gồm: Lê Thanh Lâm, Nguyễn Thanh Khôi, Mai Xuân Quyết, Phan Bá Quyền, Vũ Đình Hai, Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa), Phạm Văn Hữu cùng bác sĩ Dương Tiến Cần vẫn đang phải ở Campuchia tiếu tục theo dõi và chờ thông tin xét nghiệm. Về phía LĐBĐ Việt Nam sẽ hỗ trợ  nhằm đưa cầu thủ về nước sớm nhất ngay sau khi có kết quả PCR âm tính từ nước bạn Campuchia. 

Đội tuyển U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 ĐNA. Ảnh: Vietnamnet
Đội tuyển U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 ĐNA. Ảnh: Vietnamnet

Tổng số thành viên của U23 Việt Nam tham dự giải đấu trên đất Campuchia lên tới 47 người. Bằng ý chí cùng tinh thần quyết tâm không bao giờ từ bỏ, U23 Việt Nam đã đăng quang một cách xứng đáng và thuyết phục.Ngoài ra, những cầu thủ kể trên hoàn toàn có cơ hội được thầy Park triệu tập tham dự giải giao hữu quốc tế Dubai Cup 2022 và cả SEA Games 31 được tổ chức tại quê nhà.​

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news