Tin mới

Nam sinh Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021

Chủ nhật, 14/11/2021, 08:15 (GMT+7)

Sau 4 vòng thi, Nguyễn Hoàng Khánh, nam sinh trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh đã giành chiến thắng với tổng điểm chung cuộc 315. 

Sơ lược 4 vòng thi của chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021:

Phần thi khởi động

Hoàng Khánh giành được 80 điểm, Việt thái 80 điểm, Duy Anh 50 điểm, Hải An 70 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật

Hoàng Khánh là người trả lời được từ khóa chướng ngại vật là "Miễn dịch cộng đồng" nên có tổng điểm 150 điểm. Việt thái 90 điểm, Hải An 80 điểm, Duy Anh 50 điểm.

Phần thi Tăng tốc

Kết thúc phần thi, Hoàng Khánh tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 250 điểm, Việt Thái và Hải An cùng được 160 điểm, Duy Anh 100 điểm.

Phần thi Về đích

Hoàng Khánh chọn gói câu hỏi 10-10-10 

Hải An chọn gói 30-30-30

Việt Thái chọn gói 30-20-30 

Duy Anh chọn gói câu hỏi 30-30-20 

Cuối cùng, Hoàng Khánh trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 và phần thưởng trị giá 40.000 USD cùng cơ hội du học.

Hải An về nhì nhận được 100 triệu đồng, Duy Anh và Việt thái cùng nhận phần thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Nhà vô địch Olympia năm thứ 21 Nguyễn Hoàng Khánh. Ảnh: Kenh 14
Nhà vô địch Olympia năm thứ 21 Nguyễn Hoàng Khánh. Ảnh: Kenh 14
4 chàng trai so tài tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021. Ảnh: Vietnamnet
4 chàng trai so tài tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021. Ảnh: Vietnamnet

Chiều 12/11, 4 thí sinh của trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia đã bốc thăm vị trí xuất phát chính thức trong trận đấu ngày hôm nay. Theo đó, vị trí thi đấu lần lượt sẽ là Nguyễn Thiện Hải An (THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) và cuối cùng là Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Cả 4 nhà leo núi đều hài lòng với thứ tự xuất phát của mình và đã sẵn sàng cho cuộc tranh tài.

Thứ tự xuất phát của các nhà leo núi trong trận chung kết Olympia năm thứ 21.
Thứ tự xuất phát của các nhà leo núi trong trận chung kết Olympia năm thứ 21.

Nguyễn Thiện Hải An từng giành nhiều điểm nhất tại phần khi khởi động cuộc thi tuần (150 điểm) và là thí sinh có tổng điểm cao nhất của Olympia 2021 với 410 điểm. Tại cuộc thi tháng, Hải An trở thành thí sinh có điểm nhì cao nhất và tại vòng thi quý, em đạt 325 điểm và vào vòng chung kết.

Nguyễn Hoàng Khánh là thí sinh giành tấm vé dự chung kết đầu tiên sau khi giành chiến thắng tại vòng thi quý I với 375 điểm. Khán giả chắc hẳn còn ấn tượng với chàng trai lập kỷ lục tại phần thi khởi động của nam sinh này ở vòng thi tuần. Khánh đã trả lời tất cả 17 câu hỏi chỉ trong vòng 60 giây.

Cũng như Hải An, Hoàng Khánh đã giành tấm vé vớt vào vòng thi quý khi là thí sinh có điểm nhì cao nhất tại vòng thi tháng. Sau đó, nhà leo núi Quảng Ninh giành được 375 điểm để bước vào trận chung kết hôm nay.

Một đại diện nữa của Hà Nội là Nguyễn Việt Thái. Nam sinh chuyên Ngoại ngữ được mệnh danh là thần đồng khi biết đọc khi mới 2 tuổi. Việt Thái về nhì ở cuộc thi tuần nhưng đã có bứt phá tại cuộc thi tháng và quý, trở thành người giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết hôm nay.

Nhà leo núi cuối cùng là Nguyễn Đình Duy Anh, thủ khoa lớp chuyên Lý của trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Sau khi giành được tấm vé vào chung kết, Duy Anh đã khóa trang Facebook cá nhân để tập trung cho trận đấu hôm nay.

Cận cảnh vòng nguyệt quế của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021.
Cận cảnh vòng nguyệt quế của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021.
Không khí tại trường quay S14 lúc này. Ảnh: Kenh 14
Không khí tại trường quay S14 lúc này. Ảnh: Kenh 14
Nam sinh Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 - Ảnh 1

Thí sinh giành chiến thắng tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia ngày hôm nay sẽ giành được vòng nguyệt quế mạ vàng và suất học bổng trị giá 40.000 USD (khoảng 900 triệu đồng).

Ngay từ sáng sớm các cổ động viên đã có mặt tại trường quay S14 để cổ vũ cho cả 4 thí sinh. Do tình hình dịch Covid-19, các trường chỉ cho khoảng 10 cổ động viên đến trường quay nhưng không khí vẫn vô cùng nóng bỏng.

Chúng ta hãy cùng chờ đợi để biết được ai sẽ là chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia 2021.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news