Tin mới

4 sao trong ĐT U23 Việt Nam được Hoàng Anh Gia Lai thưởng lớn

Thứ hai, 28/02/2022, 09:41 (GMT+7)

Nhằm khích lệ và động viên 4 cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai vừa làm nhiệm vụ ở ĐT U23 Việt Nam, đội chủ sân Pleiku đã quyết định tặng thưởng tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Cùng đồng đội thi đấu xuất sắc góp phần vào chiến công hiển hách đoạt danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á, 4 cầu thủ thuộc biên chế HAGL gồm: Trần Bảo Toàn, Nguyễn Thanh Nhân, Huỳnh Tiến Đạt và đội trưởng Dụng Quang Nho (đang cho CLB Hải Phòng mượn) đã được lãnh đạo CLB HAGL và các nhà tài trợ đã quyết định tặng thưởng cho 4 cầu thủ 200 triệu đồng.

4 cầu thủ của HAGL thi đấu xuất sắc tại giải U23 Đông Nam Á, góp phần mang vinh quang về cho tổ quốc.
4 cầu thủ của HAGL thi đấu xuất sắc tại giải U23 Đông Nam Á, góp phần mang vinh quang về cho tổ quốc.

Dự kiến, lễ trao sẽ diễn ra trước trận HAGL gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku lúc 17h ngày 2/3 tới đây.

Trước đó, tại buổi lễ vinh danh đội tuyển U23 tối 27/2 tại TP.HCM, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã trao số tiền thưởng 2,7 tỷ đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh đã thưởng 1 tỷ đồng, Công ty Nam Hương thưởng 100 triệu đồng cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 1-0, Bảo Toàn được HLV thể lực tuyển nữ Việt Nam Cedric Roger đánh giá cao và xứng đáng được gọi lên tuyển để chuẩn bị cho kỳ SEA Games sắp tới.
Ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 1-0, Bảo Toàn được HLV thể lực tuyển nữ Việt Nam Cedric Roger đánh giá cao và xứng đáng được gọi lên tuyển để chuẩn bị cho kỳ SEA Games sắp tới.

Đây được xem là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực vượt khó đáng khâm phục của đội bóng áo đỏ kể từ đầu giải. Bởi, 27 tuyển thủ trẻ của thầy Nam lần đầu tiên dự giải Đông Nam Á nhưng có đến 24 cầu thủ nhiễm Covid-19 khiến phải điều thêm 10 'viện binh' vậy mà vẫn đăng quang đầy kiêu hãnh.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ mừng công và trao thưởng cho ĐT U23 Việt Nam.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ mừng công và trao thưởng cho ĐT U23 Việt Nam.

Thay mặt VFF, Quyền Chủ tịch - Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc mừng đến U23 Việt Nam với chức vô địch khu vực. “Bóng đá Việt Nam khởi đầu năm mới 2022 với những thành tích không thể tuyệt vời hơn và bây giờ, U23 Việt Nam tạo nên một cột mốc mới. Có thể nói, giành chức vô địch U23 Đông Nam Á là một kỳ tích với U23 Việt Nam. Chưa bao giờ chúng ta phải thi đấu với sự thiếu hụt lớn như vậy nhưng vượt lên tất cả, toàn đội đã nỗ lực  đấu mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà”, ông Trần Quốc Tuấn phát biểu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news