Tin mới

Ấn Độ muốn bán 4 tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam

Thứ sáu, 19/12/2014, 14:29 (GMT+7)

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn đóng tàu Garden Reach Ship Engineering (GRSE) AK Verma hôm 18/12 cho biết, Ấn Độ muốn cung cấp cho Việt Nam 4 tàu tuần tra cao tốc như một phần trong gói tín dụng trị giá 100 triệu USD mà New Delhi dành cho Hà Nội.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn đóng tàu Garden Reach Ship Engineering (GRSE) AK Verma hôm 18/12 cho biết, Ấn Độ muốn cung cấp cho Việt Nam 4 tàu tuần tra cao tốc như một phần trong gói tín dụng trị giá 100 triệu USD mà New Delhi dành cho Hà Nội.

 

Theo Hindus Times, tập đoàn quốc phòng GRSE ở thành phố Kolkata đang thương thảo với Việt Nam về hợp đồng cung cấp tàu trị giá 6 tỷ ruppee, tương đương 95 triệu USD. Phía GRSE đã hoàn tất việc gửi hồ sơ kỹ thuật của các loại tàu này cho hải quân Việt Nam.

Các tàu tuần tra cao tốc có vỏ nhôm chuyên dụng, dài khoảng 37m, rộng 10m, lượng giãn nước 140 tấn và có thân nhôm chuyên dụng. Chúng sẽ được sử dụng để tuần tra các vùng biển gần bờ.

Việt Nam cần thêm ít nhất 7 tàu loại này và GRSE dự kiến cũng sẽ nhận hợp đồng đóng số tàu còn lại.

"Việc bán ít nhất 4 tàu tuần tra là một phần trong gói tín dụng 100 triệu USD của Ấn Độ dành cho Việt Nam", NDTV dẫn lời chuẩn đô đốc AK Verma, Chủ tịch kiêm Giám đốc quản lý GRSE cho hay.

Một tàu tuần tra của Ấn Độ

Tờ New Indian Express cho biết GRSE đang trong quá trình đàm phán để cung cấp cho hải quân Việt Nam 4 chiếc tàu chiến loại này.

Trong khuôn khổ Chính sách mở rộng ảnh hưởng về phía Đông, Ấn Độ mới đây đã dành khoản tín dụng ưu đãi 100 triệu USD cho Việt Nam để mua thiết bị quốc phòng, và các chiếc tàu tuần tra cao tốc do GRSE cung cấp sẽ nằm trong khuôn khổ khoản tín dụng đó.

Nếu hoàn tất, thương vụ bán tàu chiến cho Việt Nam sẽ là lần xuất khẩu tàu chiến thứ 2 của Ấn Độ sau lần đầu bán chiếc tàu chiến Barracuda trị giá 50 triệu USD cho hải quân Mauritius. Chiếc Barracuda sẽ được giao hàng ngày 20-12 này theo dự kiến cho Mauritius.

Ấn Độ cũng đang trong cuộc chạy đua với các đối thủ nước ngoài để cung cấp hai tàu khu trục hạng nhẹ, với lượng giãn nước 3.500 tấn mỗi chiếc, cho Philippines.

"Chúng tôi đã hướng đến việc xuất khẩu tàu trong khoảng một năm rưỡi, tuy nhiên dưới chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi, việc xuất khẩu được đẩy mạnh và khẩn trương hơn", một quan chức GRSE cho hay.

 

Theo Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news