Tin mới

Ấn Độ nói Trung Quốc hung hăng bất thường ở biên giới

Thứ năm, 20/07/2017, 11:19 (GMT+7)

Ngoại trưởng Ấn Độ nói Trung Quốc đang tỏ ra "hung hăng bất thường" ở khu vực biên giới hai nước, trong khi một quan chức khác khẳng định Bắc Kinh đã đặt vũ khí hạt nhân ở Pakistan để nhắm vào Ấn Độ.

Ngoại trưởng Ấn Độ nói Trung Quốc đang tỏ ra "hung hăng bất thường" ở khu vực biên giới hai nước, trong khi một quan chức khác khẳng định Bắc Kinh đã đặt vũ khí hạt nhân ở Pakistan để nhắm vào Ấn Độ.

NDTV ngày 19/7 đưa tin, trong cuộc họp kín với quốc hội về nhưng xung đột với Trung Quốc tại biên giới, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar nói rằng "sự hung hăng cũng như luận điệu của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp gần đây khá bất thường".

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Ấn Độ chủ trương tìm kiếm các giải quyết thông qua ngoại giao.

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cùng ngày, lãnh đạo đảng đối lập tại Ấn Độ, ông Mulayam Singh Yadav nói rằng Bắc Kinh đang sẵn sàng tấn công Ấn Độ bằng việc hợp tác với Pakistan.

Quan chức này khẳng định, Trung Quốc đã đặt vũ khí ở Pakistan để nhắm bắn người Ấn Độ, mà việc này tình báo Ấn Độ "phải biết rõ hơn".

"Tôi đã cảnh báo chính quyền trung ương nhiều năm nay rồi. Trung Quốc đã bắt tay với Pakistan. Họ đã chuẩn bị đầy đủ để tấn công Ấn Độ", ông Yadav nhấn mạnh.

Vị trí cao nguyên Doklam, nơi Trung Quốc và Ấn Độ đối đầu suốt hơn một tháng qua. Đồ họa: BBC

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại vùng cao nguyên Doklam thuộc Bhutan bùng lên từ giữa tháng 6, khi quân đội Trung Quốc điều lực lượng công binh và máy móc cơ giới tiến vào vùng tranh chấp để xây dựng các công trình giao thông. Phản đối bất thành, Bhutan đã đề nghị Ấn Độ đưa quân đội tới Doklam để ngăn cản các động thái từ phía Trung Quốc.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hung hăng