Tin mới

Anh chính thức bắt đầu rời EU vào tháng 3/2017

Thứ hai, 03/10/2016, 09:21 (GMT+7)

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết nước này sẽ kích hoạt quá trình chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu EU vào cuối tháng 3/2017.

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết nước này sẽ kích hoạt quá trình chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu EU vào cuối tháng 3/2017.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Getty

BBC đưa tin ngày 23/6, cuộc trưng cầu dân ý về Brexit tại Anh đã dẫn tới kết quả 51,9% ủng hộ nước này rời khỏi EU.

Ngày 2/10, bà Theresa May chính thức tuyên bố: "Chúng tôi sẽ kích hoạt điều đó (Điều 50 của Hiệp ước Lisbon) trước khi tháng 3 năm sau kết thúc".

Bà May cho biết sau khi London kích hoạt Điều 50 - thủ tục chính thức đầu tiên để Anh rút khỏi EU - việc quyết định tiến trình thương lượng diễn ra như thế nào tùy thuộc vào EU. Bà hy vọng 2 bên sẽ có những cuộc đàm phán thuận lợi.

Thủ tướng Anh cũng đã công bố "Dự luật Hủy bỏ lớn", chấm dứt quyền hạn của EU đối với Anh sau Brexit.

Các chuyên gia cho rằng việc Anh rời khỏi EU sẽ kéo theo nhiều tác động tiêu cực. Ước tính, Anh sẽ mất đi một thị trường ổn định 500 triệu dân tại EU, thiệt hại 6% GDP vào năm 2020. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng của Anh cũng sẽ bị ảnh hưởng sau lần ra đi này.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Brexit EU