Tin mới

Anh hạ Đức để vào tứ kết Euro 2020: Người hùng Sterling - Kane được báo nhà hết lời ca ngợi

Thứ tư, 30/06/2021, 07:43 (GMT+7)

Kết quả bóng đá, Anh - Đức, vòng 1/8 EURO 2020: Sau hiệp 1 không bàn thắng, sang hiệp 2, Sterling và Kane đã giúp ĐT Anh đánh bại Đức 2-0 ở trận đấu đêm 29/6.

Sau gần 40 năm toàn hòa và thua Đức trên sân nhà, đêm qua "Tam sư" đã dành tặng người hâm mộ trận thắng tưng bừng trước Die Mannschaft ở vòng 1/8 Euro 2020.

Raheem Sterling và Harry Kane sắm vai người hùng với các pha lập công ở phút 75 và 86. ĐT Anh giành quyền vào tứ kết để gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Thụy Điển và Ukraine.

Gareth Southgate đã quyết định chuyển sang sơ đồ 3-4-3 để tăng cường khả năng phòng ngự. Ông ta mong đợi một người hùng và khi trận đấu chỉ còn 15 phút, người đó đã xuất hiện và mang tên Raheem Sterling.
Gareth Southgate đã quyết định chuyển sang sơ đồ 3-4-3 để tăng cường khả năng phòng ngự. Ông ta mong đợi một người hùng và khi trận đấu chỉ còn 15 phút, người đó đã xuất hiện và mang tên Raheem Sterling.

Đúng với tính chất quan trọng của trận kinh điển châu Âu, cả 2 HLV đều tung ra đội hình mang thiên hướng thủ với ba hậu vệ giăng ngang. HLV Southgate gây bất ngờ với Buyako Saka còn Joachim Low cũng đưa Timo Werner trở lại đội hình chính.

Sau nhiều lần thất vọng, cuối cùng khán giả trên sân Wembley đã được chứng kiến Kane ghi bàn đầu tiên tại EURO năm nay.
Sau nhiều lần thất vọng, cuối cùng khán giả trên sân Wembley đã được chứng kiến Kane ghi bàn đầu tiên tại EURO năm nay.

Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, cả 2 đội đều chọn lối chơi thăm dò và chờ thời cơ. Bởi vậy, những tình huống nguy hiểm diễn ra không nhiều. ĐT Đức tỏ ra sắc sảo hơn trong những đường chuyền quyết định nhưng Gosens, Muller và đặc biệt là Werner đều bỏ lỡ đáng tiếc. 

2 người hùng Sterling - Kane liên tục được truyền thông nhắc tới trên tiêu đề bài viết và ảnh đại diện về trận đấu.
2 người hùng Sterling - Kane liên tục được truyền thông nhắc tới trên tiêu đề bài viết và ảnh đại diện về trận đấu.

Cuối hiệp, Harry Kane bất ngờ có bóng trong vạch 5m50 nhưng tiền đạo ĐT Anh lại bỏ lỡ bằng cách chần chừ dứt điểm. Hiệp 2 bắt đầu với pha cứu thua xuất sắc của Pickford sau cú dứt điểm cực căng của Havertz.

Sau đó, trận đấu có phần chùng xuống và người ta bắt đầu nghĩ tới hiệp phụ và luân lưu. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 75 với pha tấn công mạch lạc bất ngờ của ĐT Anh. Luke Shaw căng ngang đẹp để Sterling băng vào dứt điểm ghi bàn quý hơn vàng cho 'Tam sư'.

Anh hạ Đức để vào tứ kết Euro 2020: Người hùng Sterling - Kane được báo nhà hết lời ca ngợi
Anh hạ Đức để vào tứ kết Euro 2020: Người hùng Sterling - Kane được báo nhà hết lời ca ngợi

Ít phút sau, chính Sterling mất bóng tai hại giúp ĐT Đức có cơ hội cực lớn để gỡ hòa nhưng Muller lại dứt điểm ra ngoài trong tư thế không bị ai kèm. Thoát bàn thua may mắn, ĐT Anh nhân đôi cách biết với pha đánh đầu tung lưới đối phương ở phút 86 của Harry Kane.

Anh hạ Đức để vào tứ kết Euro 2020: Người hùng Sterling - Kane được báo nhà hết lời ca ngợi
Anh hạ Đức để vào tứ kết Euro 2020: Người hùng Sterling - Kane được báo nhà hết lời ca ngợi

Chung cuộc, ĐT Anh giành chiến thắng với tỉ số 2-0 và tiến vào tứ kết trong khi ĐT Đức chính thức trở thành khán giả của EURO 2020. Chiến thắng này khiến giới truyền thông xứ sở sương mù bùng nổ và thầy trò Gareth Southgate nhận được "cơn mưa" lời khen dù trước đó họ bị chỉ trích không ít từ báo chí.

Cây viết kỳ cựu Martin Samuel trên tờ Daily Mail đã không kìm nổi cảm xúc trong bài tường thuật trận đấu. "Nhiệm vụ đã hoàn thành, cuối cùng ĐT Anh cũng vượt qua được ĐT Đức trong trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp ở một giải đấu lớn sau 55 năm chờ đợi. Đó là cũng là trận thắng thực sự (không cần tới hiệp phụ và luân lưu) đầu tiên của ĐT Anh tại vòng loại trực tiếp của một kỳ EURO.

Tất nhiên, nhiệm vụ của thầy trò Southgate chưa thể kết thúc. Họ cần vượt qua trận đấu tại Rome vào thứ Bảy tới để vào trận bán kết và sau đó là chung kết ở Wembley, nơi được gọi là nhà của ĐT Anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Southgate đang là HLV thành công nhất của ĐT Anh trong thế kỷ này".

Kết lại bài viết, Martin Samuel một lần nữa nhấn mạnh: "ĐT Anh đã từng có vài thế hệ vàng nhưng họ chưa bao giờ đem lại những món quà như thế này cho người hâm mộ. Thầy trò Southgate đã có một chiến thắng thuyết phục trước đối thủ lớn tại giải đấu lớn khiến cho người hâm mộ không thể hài lòng hơn".

Trong khi đó, các tờ báo của Đức không giấu nổi sự thất vọng về 'cỗ xe tăng' không pháo ngày hôm qua. Cây viết Phil Rober bình luận trên trang chủ của UEFA. "Cuộc tình 15 năm giữa Low và ĐT Đức đã kết thúc bằng sự cay đắng tại Wembley. Tất cả bao gồm các cầu thủ và CĐV đều thất vọng vì kết quả này. 

ĐT Anh chỉ tạo ra được một lợi thế nhỏ nhưng đã tận dụng thành công. Còn ĐT Đức không thể tận dụng những cơ hội ngon ăn mười mươi của mình. Đội hình thiếu hiệu quả đang là vấn đề nghiêm trọng và HLV Hansi Flick sẽ phải giải quyết sớm vấn đề này".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news